Ngày 14/3, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban chỉ đạo (BCĐ) tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ (BCĐ 515) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm chính trị, Phó trưởng Ban thường trực BCĐ 515 Quân khu 3 và các đồng chí thành viên BCĐ 515 của tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức và cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả. BCĐ 515 tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm về kinh phí, làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chế độ, chính sách của Nhà nước về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ năm 2013 - 2023, BCĐ 515 tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 42 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp trên địa bàn tỉnh và được quy tập về các nghĩa trang liệt sỹ đảm bảo đúng quy định, nghi thức...

Tại hội nghị, các thành viên BCĐ đã thảo luận và kiến nghị một số nội dung để tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới như: nâng mức hỗ trợ kinh phí cho tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ; mức kinh phí hỗ trợ đền bù; kinh phí huy động lực lượng, phương tiện tham gia... chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Trong thời gian tới, BCĐ 515 tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các nguồn lực bảo đảm về lực lượng, phương tiện, kinh phí để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngoài nghĩa trang và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập theo hướng dẫn của BCĐ 515 các cấp; tổ chức tìm kiếm, quy tập 3 mộ liệt sĩ ngoài nghĩa trang tại huyện Kim Bôi, Cao Phong; bảo đảm chế độ, chính sách cho các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập theo đúng quy định.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.



 M.H


Các tin khác


Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục