(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được đơn của công dân Phan Văn Toàn phản ánh bức xúc vì các khoản thu, chi của trường THPT Ngô Quyền trong các năm học 2015 - 2016, 2017 - 2018.

Cho rằng nhà trường đã đưa ra nhiều khoản thu không hợp lý; không minh bạch trong các khoản chi viếng phụ huynh học sinh qua đời, thuê người lao động chặt cây, dọn dẹp sân trường. Nhà trường không cho học sinh nghèo mượn sách học mà thu tiền thuê sách với giá 50.000 đồng. Học sinh thi tuyển vào trường phải mua 1 bộ hồ sơ 50.000 đồng, nộp 50.000 đồng phục vụ thi, nộp 600.000 để ôn thi. Khi học sinh đến xem thông báo trúng tuyển đã phải nộp các khoản như học phí, phí trông xe đạp, quỹ chữ thập đỏ, quỹ khuyến học... mà không thông qua phụ huynh.

- Công dân Bùi Chí Công tố cáo một cán bộ lâm trường làm hợp đồàng giả cho nhiều hộ trồng rừng của Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình. Vị cán bộ này đã chiếm dụng 2 lô đất công để xây dựng nhà ở, tự ý bán ao cá của tập thể và một số nội dung khác.

Cả 2 lá đơn trên ghi rõ chi tiết từng sự việc, nhưng người viết đơn không cung cấp rõ địa chỉ để liên lạc, phục vụ cho xác minh, nắm bắt thông tin. Vì vậy, Báo Hòa Bình không xử lý thông tin trên (theo quy định của pháp luật).

PBĐ-TL (TH)


Các tin khác


Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình

Bà Lê Thị Thu (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết quy định pháp luật về nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình?

Thông tin, tuyên truyền phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Bà Nguyễn Thị Hải (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết nội dung thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao được quy định như thế nào?

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

Ông Nguyễn Hòa (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những dữ liệu cá nhân nào được coi là nhạy cảm?

Giải đáp pháp luật: Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân

Ông Phạm Hùng (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết việc nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định như thế nào?

Chính sách đối với phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Ông Nguyễn Hiền (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết chính sách của Nhà nước đối với công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao như thế nào? Trả lời:

Các trường hợp giám định lại thương tật cho thương binh

Ông Nguyễn Hải (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết thương binh được khám giám định lại thương tật trong trường hợp nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục