(HBĐT) - Chiến thắng của Chiến dịch Hoà Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952 như ngọn lửa cách mạng tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tiếp bước thế hệ cha anh. Do đó, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện được Bộ CHQS tỉnh xác định là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP) của tỉnh. Với mục tiêu đó, thời gian qua, CB, CS đã tích cực rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.


Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021 của đơn vị Đại đội Trinh sát.

Bộ CHQS tỉnh quan tâm nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên, học sinh và Nhân dân. Năm 2021, Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh đã cử 4 đồng chí đối tượng 1 tham gia bồi dưỡng tại Học viện Quốc phòng; 58 đồng chí đối tượng 2 bồi dưỡng tại trường Quân sự Quân khu 3. Đồng thời, mở 3 lớp bồi dưỡng cho 343 đồng chí đối tượng 3. Cấp huyện, thành phố mở 34 lớp bồi dưỡng cho gần 2.400 đồng chí đối tượng 4, đặc biệt là mở 2 lớp bồi dưỡng cho 284 già làng, trưởng bản, trưởng họ tộc, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Các cơ quan, đơn vị quân sự trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức giáo dục tư tưởng chính trị cho CB, CS bằng nhiều hình thức. Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân về vai trò quan trọng của công tác QP-QSĐP, xây dựng bản lĩnh chính trị, quan điểm, lập trường vững vàng của CB, CS.

Trong công tác xây dựng lực lượng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố tổ chức lễ giao quân hàng năm đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Làm tốt việc đăng ký, quản lý, nắm vững số lượng, chất lượng lực lượng nguồn động viên. Nâng cao chất lượng sắp xếp biên chế của các đơn vị dự bị động viên. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng gắn với xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, bảo đảm tinh gọn, rộng khắp. Cán bộ quân sự cấp xã, phường, thị trấn được đào tạo, thường xuyên kiện toàn, đảm bảo số lượng, chất lượng.

Thực hiện nhiệm vụ tập huấn, huấn luyện, năm 2021, Bộ CHQS tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai hiệu quả các văn bản của cấp trên về công tác huấn luyện. Theo đó, mở 11 lớp tập huấn cho hơn 1.500 đồng chí với kết quả chung đạt khá. Hoàn thành nội dung huấn luyện dân quân tự vệ đạt 97,91% cho các đầu mối. Trong năm, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo huyện Lạc Thuỷ, Cao Phong tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, Sở NN&PTNT diễn tập bảo đảm tác chiến trong khu vực phòng thủ. Bên cạnh đó, các huyện, thành phố chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 44 xã, phường, thị trấn đảm bảo nội dung đề ra. Nhằm đảm bảo khả năng SSCĐ cao, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Công an và các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng, phương tiện bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ, Tết của đất nước, quân đội và quân khu. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra canh gác nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý mọi tình huống.

Đại tá Quách Đăng Phú, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh khẳng định: "Tiếp nối truyền thống của cha anh đi trước, CB, CS LLVT tỉnh ngày càng ý thức, trách nhiệm cao với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, mỗi CB, CS phát huy tốt phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" bằng những việc làm cụ thể như tích cực rèn luyện chính quy, tinh nhuệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham gia đảm bảo an sinh xã hội, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai…, góp phần củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thắt chặt tình quân - dân một lòng”.

Gia Khánh


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục