(HBĐT) - Xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) có trên 7.500 nhân khẩu, sinh sống tại 11 xóm. Địa bàn giáp ranh với các xã: Mỹ Hòa, Lỗ Sơn, Tử Nê, Phong Phú, Quyết Chiến, Ngổ Luông và thị trấn Mãn Đức. Toàn xã có khoảng 200 hộ kinh doanh, trên 600 người lao động đi làm xa tại các thành phố lớn. Trước nguy cơ tiềm ẩn bùng phát dịch Covid-19, Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch (PCD) Covid-19 xã tăng cường các giải pháp nhằm kiểm soát người ra, vào địa bàn, thực hiện có hiệu quả công tác PCD.


Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) đặt biển cảnh báo tạm dừng hoạt động tiếp đón khách tại thác Trăng, xóm Trăng Tà nhằm ngăn ngừa dịch bệnh.

Khảo sát thực tế tại thác Trăng, xóm Trăng Tà - di tích danh thắng cấp tỉnh vào dịp Quốc khánh 2/9. Ngay từ lối rẽ vào thác chính quyền xã đặt biển cảnh báo tạm dừng các hoạt động du lịch sinh thái để đảm bảo công tác PCD. Trái ngược với không khí náo nhiệt hàng năm, xóm vắng người qua lại. Theo thống kê, bình quân mỗi năm, thác Trăng đón khoảng 10.000 lượt khách du lịch, cao điểm nhất là dịp nghỉ lễ từ 30/4 - 1/5 đến Quốc khánh 2/9. Du khách ở các nơi đổ về thăm quan, trải nghiệm du lịch sinh thái và tắm thác.

Ông Bùi Mạnh Cường, Trưởng xóm Trăng Tà cho biết: "Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ đầu năm đến nay, chính quyền xã chỉ đạo Ban quản lý xóm và các ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp, tuyên truyền Nhân dân tạm dừng các hoạt động tiếp đón khách du lịch tại thác Trăng. Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 2/9, Ban quản lý xóm vận động các hộ không tập trung đông người liên hoan ăn uống. Ngoài ra, Tổ Covid-19 cộng đồng xóm có 6 thành viên phát huy vai trò giám sát người ra, vào địa bàn, tuyên truyền, nhắc nhở người lao động trở về địa phương nghiêm túc thực hiện khai báo y tế, cách ly theo đúng quy định”.

Ngay sau khi làn sóng thứ 4 dịch Covid-19 bùng phát trở lại, cấp ủy, chính quyền xã nhanh chóng kiện toàn BCĐ PCD Covid-19 xã, kích hoạt các biện pháp PCD nhằm ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào cộng đồng. Triển khai các văn bản chỉ đạo, kế hoạch của cấp trên trong công tác PCD. Đa dạng hoạt động tuyên truyền phòng dịch lồng ghép tại buổi họp thôn, xóm; tuyên truyền lưu động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân. Thực hiện hiệu quả thông điệp "5K" của Bộ Y tế. Tạm dừng các hoạt động tổ chức lễ hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tập trung đông người; hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu.

Toàn xã hiện có 28 Tổ Covid-19 cộng đồng với 66 thành viên, hoạt động tại 11 xóm, với nhiệm vụ "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Duy trì chế độ trực tuần tra tại các xóm giáp ranh, khu vực tập trung đông người. Theo thống kê trong tháng 8 vừa qua có 92 người lao động tại các thành phố lớn trở về địa phương. Tổ Covid-19 cộng đồng đã rà soát trường hợp về từ vùng dịch để thực hiện cách ly tập trung, đảm bảo các điều kiện an toàn PCD.

Hiện nay, hệ thống 3 cụm loa truyền thanh trên địa bàn xã đã bị hư hỏng hoàn toàn, do đó, hoạt động thông tin, tuyên truyền PCD gặp nhiều khó khăn. Việc duy trì hoạt động các Tổ Covid-19 cộng đồng trên tinh thần tự nguyện, không có kinh phí hỗ trợ cho các thành viên. Quá trình thực hiện nhiệm vụ của các thành viên BCĐ PCD Covid-19 xã còn thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế như đồ bảo hộ, khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn…

Đồng chí Bùi Văn Thìn, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Nhờ thực hiện hiệu quả các biện pháp PCD, trên địa bàn hiện chưa có trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch, BCĐ PCD Covid-19 xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền, thực hiện hiệu quả, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập địa bàn. Mong muốn cấp trên quan tâm, hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp hệ thống loa truyền thanh; trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế cần thiết cho đội ngũ thực hiện nhiệm vụ PCD. Qua đó, nỗ lực ngăn ngừa không để dịch bệnh xuất hiện tại địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân phát triển KT-XH.


Đức Anh


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục