Chiều 9/9, Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 tại quận Cầu Giấy.


Hà Nội tăng cường lực lượng tiêm vaccine cho người dân.

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 9/9, Hà Nội ghi nhận 1 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

Ca nhiễm mới ghi nhận tại Yên Hòa, Cầu Giấy. Bệnh nhân vào viện chăm sóc con là N.S.Q.M từ ngày 1/9 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và đã được xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 8/9, người này được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Như vậy tính từ 18 giờ ngày 8/9 đến 12 giờ ngày 9/9, Hà Nội ghi nhận 36 ca nhiễm mới.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 3.696 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.578 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.118 ca.

Tính đến ngày 9/9,các đoàn công tác từ các tỉnh đã tới hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm và tiêm vaccine COVID-19.

Cụ thể, trong ngày hôm nay, đoàn tình nguyện viên thành phố Hải Phòng đã tới hỗ trợ huyện Quốc Oai;lực lượng cán bộ ytế của tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh bắt đầu hỗ trợ quận Long Biên và huyện Gia Lâm... để đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm và tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên diện rộng.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục