Sáng 10/9, Hà Nội ghi nhận 9 ca nhiễm mới SARS-CoV-2; trong đó có 6 ca phát hiện tại cộng đồng và 3 ca tại khu cách ly.


Hà Nội tổ chức tiêm chủng và lấy mẫu xét nghiệm diện rộng.

Các ca nhiễm mới phân bố tại các quận, huyện: Hai Bà Trưng (6 ca), Thường Tín (2 ca), Thanh Xuân (1 ca). Trong số các ca nhiễm mới, các ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt gồm:

Có 3 trường hợpsống cùng nhà và đều có triệu chứng làL.T.P (nữ, sinh năm 1974); L.T.L (nữ, sinh năm 1950); T.V.C, (nam, sinh năm 1949). Các ca này đều ở địa chỉ Hòa Bình 4, Minh Khai, Hai Bà Trưng. Ngày 9/9, gia đình khai báo y tế địa phương, được xét nghiệm test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu chuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

Cũng tạiđịa chỉ Hòa Bình 4, Minh Khai, Hai Bà Trưng, có3 trường hợp làT.X.B (nam, sinh năm 2006); T.K.D (nam, sinh năm 1999); T.T.T (nam, sinh năm 1972). Các ca này cũng thuộcgia đình của 3 ca nói trên, có xét nghiệm test nhanh dương tính. Ngày 9/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Trong các ca còn lại có 1 ca là F1, sống trong khu vực phong toả ở phường Thanh Xuân Trung, quậnThanh Xuân; và 2 ca về từ TP Hồ Chí Minh đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 3.705 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.584 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.121 ca.

 


Theo Baotintuc

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục