Trưa 11/9, Hà Nội có thêm 28 ca nhiễm mới SARS-CoV-2; trong đó có 3 ca cộng đồng trong cùng gia đình.


Hà Nội tiêm phòng COVID-19 cho các thai phụ.

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 6 giờ đến 12 giờ ngày11/9, Hà Nội ghi nhận 28 ca nhiễm mới SARS-CoV-2; trong đó có 23 tại khu cách ly, 2 ca tại khu phong tỏa, và 3 ca tại cộng đồng.

Các ca nhiễm mới phân bố tại các quận, huyện: Thanh Xuân (7 ca); Thanh Trì (7 ca);Chương Mỹ (5 ca); Thường Tín (3 ca); Đan Phượng (2 ca); Hai Bà Trưng (2 ca); Hoàng Mai (2 ca).

Trong các ca nhiễm mới có 3 ca bệnh cộng đồng, ghi nhận tại huyện Thường Tín, phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc nguy cơ gồm:

Trường hợp N.T.T.M, nữ, sinh năm 1971.

Trường hợp N.T.H, nam, sinh năm 1999.

Trường hợp N.T.H, nữ, sinh năm 2006.

Các trường hợp này đều trong cùng 1 gia đình ở Liên Phương, Thường Tín. Ngày 10/9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc; ngày 11/9 có kết quả dương tính.

Các ca còn lại có 2 ca về từ TP Hồ Chí Minh đã được cách ly và 23 ca là F1 của các trường hợp ca bệnh trước đó.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) có 3.755 ca; trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.591ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.164 ca.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục