(HBĐT) - Phối hợp tuyên truyền về phòng, chống dịch (PCD) bệnh, vận động, tiếp nhận, phân bổ nguồn lực thực hiện công tác PCD, vận động các cơ quan, đoàn thể, nhà hảo tâm nấu cơm phục vụ miễn phí, tặng quà các khu cách ly tập trung… Đó là những phần việc MTTQ huyện Tân Lạc duy trì thực hiện trong gần 2 năm qua, nhằm mục đích kết nối cộng đồng cùng vượt qua đại dịch Covid-19.



MTTQ và các cơ quan, đoàn thể huyện Tân Lạc tổ chức nấu cơm miễn phí phục vụ các khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19. 
         
Đồng chí Bùi Thị Tự, Chủ tịch UB MTTQ huyện chia sẻ: Thông thường, MTTQ huyện tập trung thực hiện nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát, phản biện xã hội; tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân… Nhưng, trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống xã hội, MTTQ huyện đã nhanh chóng tiếp cận với một nhiệm vụ mới: PCD theo cách thức, khả năng của cán bộ mặt trận. Như tham gia PCD; vận động Nhân dân ủng hộ, khắc phục hậu quả ảnh hưởng do đại dịch; giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân bị ảnh hưởng đại dịch.

Theo đó, Ban Thường trực MTTQ huyện đã phối hợp chính quyền, các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền công tác PCD Covid-19, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nội dung theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia, tỉnh, huyện về công tác PCD trên địa bàn.

Trong năm, hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ PCD Covid-19” của Đoàn Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực UB MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai vận động ủng hộ đến các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện, tổ chức phát động tiếp nhận quyên góp ủng hộ. Tại lễ phát động đã thu được trên 108 triệu đồng. Sau lễ phát động, UB MTTQ huyện tiếp tục tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Tính đến nay tiếp nhận ủng hộ gần 367 triệu đồng và 10.500 chiếc khẩu trang y tế. MTTQ huyện đã phối hợp BCĐ PCD Covid-19 huyện trích trên 200 triệu đồng chi cho công tác PCD của huyện. Cụ thể: Phối hợp tổ chức tặng quà cán bộ, chiến sỹ công an, y tế, dân quân tự vệ của thị trấn Mãn Đức làm nhiệm vụ bảo vệ khu cách ly (KCL) tại khách sạn Hùng Mạnh, trường Dân tộc nội trú huyện, trạm y tế xã Mãn Đức (cũ), UBND xã Phong Phú (cũ); hỗ trợ 23 cán bộ, chiến sỹ công an, bộ đội, dân quân và lực lượng y tế làm nhiệm vụ PCD tại Trung tâm Y tế (TTYT) huyện, điểm chốt tại xã Vân Sơn. Trao trên 90 triệu đồng cho Ban CHQS huyện để chi hỗ trợ 50% tiền ăn cho 202 công dân cách ly tại 2 điểm cách ly tập trung của huyện. Trao 10.500 chiếc khẩu trang y tế cho TTYT huyện, 2 KCL, 1 khu bị phong tỏa và tại các chốt kiểm soát trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, MTTQ huyện làm tốt vai trò cầu nối để UB MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức trao 9.250 chiếc khẩu trang, 120 kính chắn giọt bắn, 6 chai nước sát khuẩn, 180 bộ bảo hộ y tế và tặng quà cho lực lượng tham gia PCD của TTYT huyện, lực lượng công an, quân đội, dân quân tại các điểm chốt, điểm cách ly tập trung với tổng số tiền trên 42 triệu đồng. Tiếp nhận 4.500 tấn gạo hỗ trợ của MTTQ tỉnh hỗ trợ cho 450 công dân gặp khó khăn của các xã, thị trấn đi cách ly tập trung tại các KCL của huyện.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, MTTQ huyện đã ra lời kêu gọi ủng hộ PCD Covid-19 gửi các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn. Sau 2 ngày ra lời kêu gọi, Ban Thường trực UB MTTQ huyện đã tiếp nhận được số lượng lớn nhu yếu phẩm, hàng hóa như: Gạo, lạc, bí đỏ, bí xanh, khoai tây, mì tôm, dầu ăn... trị giá trên 318 triệu đồng góp phần ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Nam chống dịch. Khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn (ghi nhận các ca F0, nhiều F1, F2...), MTTQ huyện ra lời kêu gọi các cơ quan, đơn vị ủng hộ kinh phí, ủng hộ bằng hình thức nấu cơm trực tiếp cho các KCL. Theo đó, đã có 29 cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn và trường học tổ chức nấu trên 6.597 suất cơm miễn phí cho công dân cách ly tập trung và lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại 4 KCL, trị giá khoảng trên 209 triệu đồng; tiếp nhận 8,8 triệu đồng các cơ quan trên địa bàn huyện ủng hộ để phối hợp các tổ chức thành viên nấu cơm hỗ trợ công dân tại các KCL.

Đến thời điểm hiện tại, việc kết nối cộng đồng tham gia PCD Covid-19 vẫn đang là công việc được UB MTTQ huyện Tân Lạc ưu tiên hàng đầu, nhằm góp phần hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.


Thúy Hằng 
(Hội Nhà báo tỉnh)

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục