Cùng với cả hệ thống chính trị, lực lượng Công an toàn tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Xoá nhà tạm, nhà dột nát” với nhiều cách làm cụ thể, thiết thực. Phong trào đã lan toả đến từng đơn vị, tạo chuyển biến tích cực trong cán bộ, chiến sỹ. Sau gần 1 năm triển khai quyết liệt, hiệu quả, đã có hàng chục căn nhà mới khang trang được bàn giao cho các đối tượng chính sách, hộ gia đình khó khăn, giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.


Công an tỉnh trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ anh Bùi Văn Khuyên, xóm Mường Kem, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc.

Để việc triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát đạt hiệu quả thiết thực, Công an tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo gồm 15 thành viên, do đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác xây dựng lực lượng làm Trưởng ban và đại diện các đơn vị chức năng là thành viên. Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên Ban chỉ đạo, tập trung các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, tạo đồng thuận trong cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thực hiện chủ trương quan trọng này.

Công an tỉnh phối hợp các đơn vị tư vấn, thiết kế chi tiết 3 mẫu nhà đảm bảo tiêu chí "3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng). Mỗi căn nhà có diện tích tối thiểu 30m2, tuổi thọ sử dụng trên 20 năm. Công an tỉnh chỉ đạo Công an xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, thống kê số hộ gia đình khó khăn về nhà ở, khảo sát, xác định vị trí đất, tình trạng đất ở để xây dựng nhà mới đảm bảo về pháp lý, an toàn. Tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương bố trí nguồn đất tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ và triển khai xây nhà mới cho người dân. Với tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, có của giúp của, có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều”, các đơn vị đã vận động cán bộ, chiến sỹ tích cực tham gia hỗ trợ về nhân lực, vật lực, phương tiện phục vụ thi công. Vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vật liệu xây dựng hỗ trợ các gia đình tiếp cận nguồn vật liệu ưu đãi, hỗ trợ vận chuyển đến chân công trình với chi phí thấp nhất.

Sau gần 1 năm phát động, Công an tỉnh đã phối hợp cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến hành hỗ trợ sửa chữa, xây mới 580 căn nhà, tổng trị giá trên 32 tỷ đồng, trong đó, Công an tỉnh vận động ủng hộ trên 1,3 tỷ đồng. Với tinh thần "tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách”, Công an tỉnh đã vận động các nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sỹ quyên góp ủng hộ, bàn giao đưa vào sử dụng 15 căn nhà tình nghĩa, trị giá trên 1,7 tỷ đồng và hàng chục nghìn ngày công lao động. Những việc làm cụ thể, thiết thực của lực lượng Công an toàn tỉnh đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xoá nhà tạm, nhà dột nát, nhiều căn nhà bàn giao trước tiến độ đã góp phần động viên người dân vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng Hậu cần, Công an tỉnh đánh giá, phong trào thi đua "Xoá nhà tạm, nhà dột nát” đã tạo đột phá trong việc huy động các nguồn lực xã hội, góp phần nâng cao vị thế, uy tín lực lượng Công an trong lòng nhân dân. Thông qua đó giúp mỗi cán bộ, chiến sỹ nhận thức rõ trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Từ đó động viên người dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm và các vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự từ sớm, từ xa, từ cơ sở, góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh, giàu đẹp.

 

Như Hùng

(Công an tỉnh)

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy phấn đấu hoàn thành sớm xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thời gian này, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các cơ quan, đoàn thể, đơn vị từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Lạc Thủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt để đạt kết quả cao nhất trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Huyện Đà Bắc nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Xác định xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và ưu tiên hàng đầu trong công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, huyện Đà Bắc đã huy động, tập trung tối đa nguồn lực xã hội giúp đỡ các hộ hoàn cảnh khó khăn sớm có nhà ở vững chãi, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng thời góp phần cùng địa phương xây dựng, hướng tới hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Xã Đồng Chum nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát

Hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, xã Đồng Chum (Đà Bắc) đã huy động kinh phí từ các nguồn xã hội hóa và chương trình mục tiêu quốc gia để làm nhà ở cho hộ nghèo. Những căn nhà mái cứng, kiên cố, vững chắc được xây dựng đã cụ thể hóa giấc mơ an cư, giúp hộ nghèo yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo bền vững.

Huyện Mai Châu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT, NDN), thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Mai Châu đã triển khai các kế hoạch, chương trình nhằm thu hút nguồn lực hỗ trợ để sửa chữa, làm nhà ở, thỏa giấc mơ an cư cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, xác định rõ việc XNT, NDN cho hộ nghèo là một trong những ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Xã Thành Sơn chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân, nhiều căn nhà tạm, nhà dột nát tại xã Thành Sơn (Mai Châu) đã được thay thế bằng những mái nhà kiên cố, vững chắc, giúp hộ nghèo "an cư”, dần ổn định cuộc sống.

Huyện Lạc Thủy tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thực hiện chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho người nghèo trên địa bàn huyện, các cấp ủy, chính quyền huyện Lạc Thủy đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục