(HBĐT) - Chiều 26/3, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Hiệp hội Mắc ca Việt Nam nhằm trao đổi, hợp tác chương trình phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành trong tỉnh.


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hiệp hội Mắc ca Việt Nam cho biết: Mắc ca là giống cây rất có tiềm năng. Tuy nhiên, điều kiện phát triển phụ thuộc vào thời tiết, do đó cần xác định vùng khí hậu phù hợp với giống cây này. Theo đánh giá, cây Mắc ca rất phù hợp với điều kiện của khu vực Bắc Bộ. Trồng sau 5 năm có thể thu hoạch, có thể phát triển 80 - 100 năm. Qua nghiên cứu, điều kiện tự nhiên của tỉnh Hòa Bình phù hợp để phát triển giống cây này, mong muốn triển khai hợp tác phát triển cây Mắc ca tại tỉnh. Để phát triển cây Mắc ca ở các địa phương, Hiệp hội cam kết hỗ trợ cho các hội viên tham gia, có các chính sách đầu tư, bao tiêu toàn bộ sản phẩm từ khâu giống, vật tư, quy trình sản xuất và sản phẩm đầu ra. Hội viên, người sản xuất chỉ cần đầu tư đất và tập trung trồng cây. Tỉnh Hòa Bình cũng đã thành lập Hiệp hội Mắc ca tỉnh Hòa Bình, đây sẽ là đơn vị kết nối giữa Hiệp hội với các hội viên, người sản xuất ở địa phương.

Hai bên cùng thảo luận, đánh giá những lợi thế và cơ hội phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh, đồng thời thống nhất xây dựng một số mô hình điểm tại một số vùng để khảo nghiệm tính thích hợp của cây Mắc ca đối với điều kiện đất đai, khí hậu tại tỉnh Hòa Bình.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá phát triển cây Mắc ca là có tiềm năng và cơ hội thành công. Thời gian tới, tỉnh Hòa Bình sẽ thành lập tổ công tác phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Mắc ca Việt Nam để xây dựng bước đi, lộ trình thích hợp; đồng thời nghiên cứu, đánh giá làm rõ hơn sự phù hợp của giống cây Mắc ca tại tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí lựa chọn một số vùng có điều kiện tốt để trồng thử nghiệm cây Mắc ca tại địa phương.


L.C

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục