(HBĐT) - Ngày 11/4, đoàn công tác của đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng đã thăm, làm việc tại xã Thạch Yên (Cao Phong). Tiếp và làm việc với đoàn, tỉnh ta có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đăng Ninh, nguyên Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Cao Phong.


Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Chùa Khánh.


Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Khu di tích lịch sử cách mạng Chùa Khánh.

Đây là chuyến thăm và làm việc đầy ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng đối với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Thạch Yên nói riêng, đối với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình nói chung. Hơn 2 năm trước, vào ngày 8/3/2019, đồng chí Trần Quốc Vượng khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XII đã làm việc tại xã Yên Thượng (nay là xã Thạch Yên) và có những chỉ đạo quyết liệt, sát sao nhằm tạo thêm động lực hỗ trợ KT-XH địa phương phát triển.

Theo chỉ đạo của đồng chí, Liên minh HTX Việt Nam đã làm việc với Tỉnh ủy, Huyện ủy Cao Phong, khảo sát trực tiếp tại xã Yên Thượng (cũ) và sau đó, thành lập tổ công tác hỗ trợ xã, giao Trung tâm các chương trình KT-XH làm đầu mối triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ trên địa bàn xã. Kết quả, trong 2 năm đã vận động Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện Kinh tế nông nghiệp hữu cơ, Vinaconex… hỗ trợ xã kinh phí lập quy hoạch, xây dựng đường giao thông, nhà hiệu bộ trường mầm non, nhà sinh hoạt cộng đồng trong thôn, công trình nước sạch sinh hoạt, kết nối các kênh tiêu thụ nông sản cho địa phương… Đối với một xã vùng cao, vùng sâu đặc biệt khó khăn như Thạch Yên, sự hỗ trợ thiết thực của các đơn vị trong thời gian qua đã góp phần quan trọng tạo thêm động lực phát triển KT-XH. Từ đó đến nay, xã hoàn thành thêm 5 tiêu chí xây dựng NTM (hiện đạt 11/19 tiêu chí), diện mạo nông thôn khang trang hơn, các hạng mục đầu tư hạ tầng được vận hành hiệu quả, thành lập được 2 HTX đóng vai trò là hạt nhân phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ du lịch trên địa bàn, bước đầu triển khai các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị… Với sự phát triển hiện có, xã Thạch Yên đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2024 sẽ đạt chuẩn NTM.


Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng cùng đoàn công tác đến Trường mầm non Thạch Yên - nơi được đầu tư công trình nhà hiệu bộ trị giá 3 tỷ đồng (thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng).
 


Tại buổi làm việc với đoàn công tác, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng đối với xã Thạch Yên nói riêng, đối với toàn tỉnh nói chung. Thông tin thêm về những kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 4 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, khẳng định phương châm phát triển nhanh - bền vững của tỉnh là "xanh, xanh hơn và xanh hơn nữa”, đồng thời cho biết, trong lộ trình tiếp theo, Hòa Bình tiếp tục quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn.

Sau khi thị sát tình tình, nắm bắt kết quả hỗ trợ của các địa phương, đơn vị đối với xã Thạch Yên trong thời gian qua, đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng ghi nhận: Đã có nhiều hoạt động thiết thực được triển khai, bước đầu mang lại kết quả tốt, góp phần tạo thêm động lực để xã Thạch Yên tiếp tục vượt khó vươn lên phát triển KT-XH. So với thời điểm 2 năm trước, diện mạo NTM của xã đang có những khởi sắc đáng mừng, đời sống Nhân dân có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, khó khăn còn nhiều, thách thức còn lớn, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh tiếp tục phối hợp các ngành, đơn vị liên quan để triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ xã Thạch Yên. Đặc biệt, nhắc lại câu nói của chính mình trong 2 năm trước: "Đồng đất này không thể nghèo được!”, đồng chí Trần Quốc Vượng tin tưởng trong những năm tiếp theo, xã Thạch Yên sẽ có sự bứt phá trong phát triển KT-XH, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng anh hùng.

Trong chương trình, đoàn đã đến thăm và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử cách mạng Chùa Khánh; thăm trường mầm non Thạch Yên; làm việc với xã Thạch Yên về tình hình phát triển KT-XH, phát triển HTX và xây dựng NTM.


Thu Trang


Các tin khác


Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Chiều 17/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) các dự án trọng điểm của tỉnh chủ trì hội nghị chuyên đề BCĐ về tình hình triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+00 - Km53+00 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình). Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ các dự án trọng điểm tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục