(HBĐT) - Chiều 28/4, UBND tỉnh tổ chức Tọa đàm về xây dựng, phát triển KT - XH gắn với xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh và giữ gìn trật tự xã hội (TTXH) với lớp Bồi dưỡng kiến thức QP - AN đối tượng 1, khóa 81 của Học viện Quốc phòng, do Trung tướng, PGS,TS Trần Việt Khoa, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng làm trưởng đoàn. Dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành.





Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi, cung cấp thông tin về phát triển KT - XH gắn với QP - AN của tỉnh với các học viên của Học viện Quốc phòng.

Nhiều năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hòa Bình luôn xác định rõ nhiệm vụ kết hợp phát triển KT - XH gắn với xây dựng KVPT và giữ gìn TTXH là một trong những quan điểm mang tính chiến lược của Đảng, Nhà nước ta trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Do vậy, việc kết hợp phát triển KT - XH gắn với đảm bảo QP - AN được gắn kết chặt chẽ. Các chương trình kinh tế lớn, các dự án, đề án phát triển kinh tế luôn được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi phê duyệt triển khai thực hiện. Các dự án kinh tế được bố trí theo từng vùng, khu vực và có tính lưỡng dụng. Cơ sở hạ tầng từng bước hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển và đảm bảo cho nhiệm vụ QP - AN trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh luôn chú trọng xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, KVPT tỉnh vững chắc, LLVT vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý mọi tình huống. Công tác an ninh, TTXH được quan tâm chỉ đạo, đề cao cảnh giác và chủ động đấu tranh với âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch...

Tại buổi tọa đàm, đoàn công tác bày tỏ ấn tượng đối với sự phát triển của tỉnh ta trong 5 năm qua. Bên cạnh đó, các học viên quan tâm, trao đổi các vấn đề về việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; kinh nghiệm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; cách thức triển khai thực hiện công tác quy hoạch tỉnh, những khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch gắn với xây dựng KVPT tỉnh; kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống ma túy; mối quan hệ giữa lực lượng quân đội, công an trong công tác đảm bảo QP - AN;... Những vấn đề học viên quan tâm đã được lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành chia sẻ, làm rõ hơn.

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin nhanh những kết quả nổi bật phát triển KT - XH của tỉnh, trong đó nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đặt mục tiêu đến năm 2025, Hòa Bình có trình độ phát triển trung bình của cả nước; QP - AN được củng cố vững mạnh; đời sống người dân ngày một nâng cao. Phương châm phát triển là xanh - xanh hơn và xanh hơn nữa. Tỉnh xác định 4 khâu đột phá chiến lược là: quy hoạch; hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực; phát triển kết cấu hạ tầng. Công tác QP - AN được đặc biệt coi trọng, thực hiện chặt chẽ. Trong phát triển KT - XH gắn với QP - AN, tỉnh chú trọng tới vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn và những vùng mang yếu tố đặc thù; luôn quan tâm chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, từ đó củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cùng đồng thuận xây dựng quê hương đổi mới.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Trung tướng, PGS,TS Trần Việt Khoa cho rằng, tỉnh Hòa Bình có nhiều cách làm, kinh nghiệm hay trong phát triển KT – XH, đề nghị các học viên tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu về tỉnh, nghiên cứu trong quá trình học tập, đặc biệt chú ý tầm quan trọng của việc phối kết hợp giữa QP – AN, từ đó tư duy, tham mưu cho địa phương và T.Ư về chiến lược phát triển phù hợp.


Thông qua Bộ CHQS tỉnh, đại diện Lớp Bồi dưỡng kiến thức QP - AN đối tượng 1 tặng quà cho 25 gia đình chính sách trong tỉnh.

Nhân dịp này, Lớp Bồi dưỡng kiến thức QP – AN đối tượng 1 đã tặng 50 triệu đồng cho 25 gia đình chính sách trong tỉnh.

Hoàng Nga

Các tin khác


Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác UBND thành phố Hà Nội

Chiều 18/4, đoàn công tác UBND TP Hà Nội do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và UBND TP Hòa Bình, huyện Lương Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Sáng 18/4 (10/3 năm Giáp Thìn), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ở Điện Kính Thiên, thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Phú Thọ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục