(HBĐT) - Sáng 10/6, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh (BCĐ) chủ trì buổi làm việc Thường trực Tỉnh ủy đánh giá tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng dự có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các sở, ngành chức năng; đơn vị tư vấn, các viện chức năng của Bộ KH&ĐT, Bộ NN&PTNT.

 


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Theo Kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 29/4/2021, giai đoạn 1 được thực hiện trong 12 tuần (từ ngày 13/4 - giữa tháng 7/2021) với sản phẩm cụ thể là: Đánh giá thực trạng, khoanh vùng các vấn đề trọng tâm và nhiệm vụ tạo đột phá; cấu trúc và đề cương sơ bộ của quy hoạch tỉnh. Nhóm tư vấn cùng cơ quan đầu mối đã hoàn thành hơn 30 cuộc họp giới thiệu với các sở, ban, ngành và các huyện; khảo sát tại 2 khu công nghiệp, Nhà máy thủy điện Hòa Bình và khu du lịch hồ Hòa Bình. Kết quả thu thập đến nay được 270 tài liệu, đạt 52%; trong đó, các sở, ban, ngành ở tỉnh thu thập được 250 tài liệu, đạt 82%, các huyện 38 tài liệu, đạt 18%. Như vậy, tới nay còn 48% tài liệu cần thu thập, nhưng chưa thu thập được.

Nguyên nhân chính là số lượng tài liệu cần thu thập rất lớn, nhiều tài liệu đã được ban hành rất lâu (tài liệu thu thập trong khoảng thời gian từ năm 2010 - 2020), nhưng công tác lưu trữ của nhiều cơ quan, đơn vị không tốt, cộng thêm cán bộ, công chức đã thay đổi nhiều, khó khăn trong việc tìm kiếm để cung cấp cho nhóm tư vấn; bên cạnh tình hình dịch bệnh, còn có cơ quan, đơn vị chưa tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn... Quy hoạch đã định hướng phát triển tỉnh trở thành tỉnh hàng đầu trong khu vực Tây Bắc nhờ tăng trưởng GDP với các trụ cột tăng trưởng chính: Du lịch sinh thái; công nghiệp xanh; nông nghiệp sạch; phát triển đô thị.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành đã đề nghị đơn vị tư vấn cập nhật, bổ sung những thông tin của ngành, lĩnh vực để đánh giá đúng thực trạng ngành, lĩnh vực, đưa ra những định hướng, giải pháp xây dựng quy hoạch bảo đảm chất lượng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh là một trong những khâu đột phá chiến lược thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, thời gian không còn nhiều nhưng phải bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của Luật Quy hoạch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương thu thập thông tin, xây dựng quy hoạch tỉnh bảo đảm chất lượng, tiến độ; đơn vị tư vấn tính toán định hướng phát triển của tỉnh là xanh, bền vững; phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị, dịch vụ; phát triển nông nghiệp cung cấp các sản phẩm phục vụ Thủ đô Hà Nội; du lịch là mũi nhọn, tập trung phát triển khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, suối nước khoáng nóng Kim Bôi; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo; xây dựng cơ chế thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin…

Nhấn mạnh việc triển khai công tác quy hoạch tỉnh là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương phải thực hiện và là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh phối hợp kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan phối hợp thật tốt với đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch tỉnh bảo đảm yêu cầu.

                                                                                       LC

Các tin khác


Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục