(HBĐT) - Ngày 29/4, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với ông Jean-Louis VILLE, Giám đốc vùng Trung Đông, châu Á Thái Bình Dương cùng đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam nhằm thảo luận cơ hội hợp tác, trao đổi quan điểm về chuyển dịch năng lượng, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, xúc tiến đầu tư. Tiếp và làm việc với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam còn có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở KH&ĐT đã giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh và tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Hòa Bình có vị trí địa lý giáp Thủ đô Hà Nội, cửa ngõ Tây Bắc, thuận tiện cho giao thông với nhiều tuyến đường quốc lộ quan trọng. Điều kiện tự nhiên, thiên nhiên phong phú giúp tỉnh có lợi thế phát triển một số lĩnh vực như nông, lâm nghiệp nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch… Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách thu hút đầu tư ưu tiên phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, đô thị… Trong những năm tới, tỉnh định hướng thu hút đầu tư nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục; phòng, chống giảm rủi to thiên tai, phòng chống dịch bệnh tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo, an sinh xã hội. Tập trung trong 6 lĩnh vực chính gồm có: Nông, lâm nghiệp, xóa đói - giảm nghèo; giáo dục nghề nghiệp; bảo vệ môi trường; phát triển y tế; giải quyết các vấn đề xã hội; phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

UBND tỉnh đề nghị với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam quan tâm hỗ trợ tỉnh trong các lĩnh vực phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, chuyển đổi năng lượng và là cầu nối thúc đẩy, xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp trong khối Liên minh châu Âu; hỗ trợ cung cấp thông tin về tình hình KT-XH của tỉnh, quảng bá tiềm năng thế mạnh với các đối tác của EU; hỗ trợ duy trì mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các đại sứ quán nhằm thu hút các nguồn vốn; quan tâm phát triển, vận động nguồn vốn ODA, AFD tại tỉnh; quan tâm phát triển các chương trình, dự án mới tại tỉnh…

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về tác động của biến đổi khí hậu, các hành động của tỉnh đã và đang thực hiện nhằm giảm thiểu rủi ro từ thiên tai và biến đổi khí hậu. Trong đó, Ông Jean-Louis VILLE, Giám đốc vùng Trung Đông, châu Á Thái Bình Dương đã cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh cũng như lãnh đạo các sở, ngành. Đồng thời cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương, chịu ảnh hưởng, tác động lớn của biến đổi khí hậu và thiên tai. Theo đó, Việt Nam muốn giảm tác động về thiên tai cần phải thay đổi nhanh, tích cực hơn nữa ở tất cả các cấp về phòng, chống thiên tai, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Đối với tỉnh ta, Giám đốc vùng Trung Đông, châu Á Thái Bình Dương cho rằng cần có nhiều hoạt động để thích ứng với thiên tai, tăng cường công tác dự báo nhằm hạn chế tác động của thiên tai, lở đất gây ra…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các nội dung trao đổi tại buổi làm việc, các thông tin này sẽ giúp Phái đoàn có thêm hiểu biết về tỉnh Hòa Bình. Qua đó là cơ sở để Phái đoàn có sự quan tâm, hỗ trợ tỉnh trong thời gian tới. Tỉnh Hòa Bình cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án có nguồn vốn của nước ngoài liên quan đến các vấn đề bảo vệ môi trường, kinh tế xanh, tăng trưởng xanh… trên địa bàn tỉnh. 
Sau buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm tới đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam. 

Hồng Trung

Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục