Chiều 25-5, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngài Pắc Uân Sun, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc đang ở thăm Việt Nam. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In ngay sau khi nhậm chức đã cử Đặc phái viên sang thăm Việt Nam; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Pắc Uân Sun. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ và thực chất của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc thời gian qua; nhấn mạnh, Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu về kinh tế - thương mại và đầu tư của Việt Nam; cho rằng hai bên cần thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn trên các kênh Chính phủ, Quốc hội, chính đảng và các địa phương hai nước, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc không ngừng đi vào chiều sâu; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế đa phương, phù hợp lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới.

Ngài Pắc Uân Sun nhấn mạnh, sự tin cậy về chính trị là nền tảng vững chắc cho sự hợp tác hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; khẳng định, Hàn Quốc luôn dành sự quan tâm và ưu tiên cho quan hệ hợp tác với Việt Nam; mong muốn tăng cường hơn nữa trao đổi, tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác thiết thực giữa Chính phủ, Quốc hội, các chính đảng và các tổ chức nhân dân hai nước; khẳng định tiếp tục chia sẻ lập trường, quan điểm với Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

* Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Pắc Uân Sun, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In. Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn Hàn Quốc phối hợp tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao với hình thức phong phú, linh hoạt; đề nghị Hàn Quốc phối hợp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại phát triển ổn định, cân bằng, bền vững. Chủ tịch nước đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc cũng như Bản ghi nhớ thông thường về hợp tác lao động; mong muốn Hàn Quốc tiếp tục cung cấp ODA và các khoản tín dụng ưu đãi hơn cho Việt Nam, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kim ngạch song phương đạt 70 tỷ USD vào năm 2020.

Đặc phái viên Pắc Uân Sun khẳng định, Hàn Quốc mong muốn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với Việt Nam sẽ phát triển vượt bậc trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; nhấn mạnh, Hàn Quốc sẵn sàng phối hợp Việt Nam đưa các lĩnh vực hợp tác, như ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân… ngày càng phát triển hiệu quả. Ngài Pắc Uân Sun cho biết, sẽ kiến nghị Tổng thống Mun Chê In về các chính sách quan tâm hơn tới cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

* Chiều 25-5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngài Pắc Uân Sun, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc. Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mun Chê In, Hàn Quốc sẽ phát triển phồn vinh, thịnh vượng, phát huy vai trò ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác Việt Nam và Hàn Quốc phát triển hết sức tốt đẹp. Thủ tướng đề nghị Đặc phái viên chuyển tới Tổng thống Hàn Quốc kiến nghị một số biện pháp thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước: thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao nhằm tăng cường tin cậy chính trị, đưa quan hệ hợp tác hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả. Thủ tướng trân trọng cảm ơn Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In nhận lời tham dự APEC 2017 tại Việt Nam; cảm ơn Tổng thống Mun Chê In mời Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc, thời gian sẽ thu xếp qua đường ngoại giao. Thủ tướng khẳng định mong muốn không ngừng mở rộng và nâng cao quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại lên tầm cao mới và nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc làm ăn thuận lợi, thành công tại Việt Nam.

Thủ tướng mong Hàn Quốc tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc sinh sống, làm ăn thuận lợi, hòa nhập xã hội sở tại; tạo điều kiện cho các hãng hàng không của Việt Nam, mở rộng các đường bay đến các thành phố của Hàn Quốc.

Đặc phái viên Pắc Uân Sun nêu rõ, Tổng thống Hàn Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam; đánh giá cao các thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thể hiện quyết tâm đưa quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới. Ông đánh giá, quan hệ hai nước trong 25 năm qua có sự phát triển ngoạn mục. Do đó, Hàn Quốc mong muốn đẩy mạnh hợp tác hơn nữa với Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân... 

 

                                                                                     TheoNhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục