*Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm trưởng đoàn giám sát

(HBĐT) - Ngày 29/8, Đoàn giám sát của Quốc hội do đồng chí Uông Chu Lưu, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội; Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh... Làm việc với đoàn, về phía tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành.


Hiện, tỉnh Hoà Bình có 206.211 trẻ em. Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em, hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân các vụ xâm hại trẻ em. Hòa Bình đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo ANTT nói chung, trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em nói riêng. Đã chỉ đạo cơ quan điều tra cấp tỉnh, thành phố tiếp nhận đầy đủ mọi tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến hành vi xâm hại trẻ em. Theo đó, từ tháng 1/2015 đến ngày 30/6/2019, Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh đã thụ lý 81 vụ với 89 bị cáo thuộc nhóm tội phạm xâm hại trẻ em. Đã giải quyết 80 vụ, 88 bị cáo, còn lại 1 vụ do mới thụ lý, đang trong thời gian giải quyết.


Đồng chí Uông Chu Lưu, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại cuộc giám sát.



Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc giám sát.

Báo cáo của tỉnh đã nêu rõ những khó khăn, vướng mắc tỉnh đang gặp phải trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em. Thông qua chương trình làm việc của Đoàn giám sát, UBND tỉnh đề nghị: Quốc hội nghiên cứu, bổ sung các nội dung cụ thể hơn trong các quy định tại Điều 141, Điều 143 của Bộ luật Hình sự liên quan đến xử lý các hành vi xâm hại trẻ em. Đề nghị Chính phủ quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ thêm nguồn lực để các địa phương, nhất là các tỉnh miền núi khó khăn thực hiện Chương trình hành động Vì trẻ em giai đoạn 2013-2020 và Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020. Chỉ đạo ban hành Thông tư liên tịch giữa các bộ, ngành để nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ trẻ em. Nghiên cứu sắp xếp lại bộ máy quản lý Nhà nước về công tác trẻ em và công tác gia đình về một đầu mối. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường nguồn lực để thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu chưa đạt về công tác bảo vệ trẻ em. Tổ chức các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm để các địa phương nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng ngừa xâm hại trẻ em.

Phát biểu kết thúc buổi giám sát, đồng chí Uông Chu Lưu, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh trong những năm qua.Đồng chí tán thành với những giải pháp tỉnh đã đưa ra; tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của tỉnh liên quan đến công tác bảo vệ và phòng, chống xâm hại trẻ em để chuyển tới Chính phủ, các bộ, ngành nghiên cứu, có hướng xử lý. Trên cơ sở đó, đoàn giám sát sẽ ban hành kết luận gửi về tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, Đoàn giám sát đã làm việc với UBND huyện Kim Bôi, UBND xã Thống Nhất (TP Hòa Bình) nắm bắt về tình hình thực hiện công tác bảo vệ,phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn.


Thúy Hằng


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục