(HBĐT) - Trong 4 tháng đầu năm, nhiều vụ việc liên quan đến hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu đã được phát hiện. Lực lượng QLTT đang tăng cường đấu tranh, ngăn chặn hàng giả, hàng nhập lậu lưu thông trên thị trường.


Qua kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 15C-170.00 do ông Nguyễn Văn Nam là chủ hàng, thường trú tại thôn Trực Tràng, xã Bát Tràng, huyện An Lão - thành phố Hải Phòng, đội QLTT số 1 - thành phố Hòa Bình đã phát hiện hành vi buôn bán mũ bảo hiểm giả mạo nhãn hàng hóa với trị giá hàng tịch thu 9,6 triệu đồng, phạt vi phạm hành chính (VPHC) 6 triệu đồng. Tại huyện Mai Châu, lực lượng QLTT đã kiểm tra cửa hàng công nghệ thực phẩm do ông Nguyễn Hữu Ba làm chủ, có địa chỉ tại xã Tân Dân vi phạm kinh doanh hàng giả. Hàng hóa vi phạm là mì chính gói các loại giả nhãn hiệu Ajinomoto. Với hành vi trên đã xử phạt 10 triệu đồng, tịch thu số mì chính giả trị giá gần 11 triệu đồng. Cùng thời gian này, đội QLTT số 13 chống hàng giả và gian lận thương mại đã phối hợp liên ngành kiểm tra cơ sở sản xuất, đóng gói men rượu do ông Trần Văn Trị ở xóm Nam Hòa, xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) phát hiện hành vi sản xuất hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa là men rượu, đã xử phạt VPHC 50 triệu đồng, tịch thu tang vật trị giá 24 triệu đồng.


Lực lượng QLTT huyện Lương Sơn kiểm tra nhãn mác nguyên liệu trước khi chế biến thực phẩm tại hộ kinh doanh cá thể thị trấn Lương Sơn.

Nhiều vụ việc nổi cộm về hàng nhập lậu cũng được kịp thời phát hiện, xử lý như vụ kiểm tra hàng hóa trên xe ô tô do ông Nguyễn Hoàng Lộc ở phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) điều khiển qua địa phận huyện Lương Sơn vi phạm vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, tịch thu 370 bao thuốc lá, phạt VPHC 40 triệu đồng. Tại huyện Mai Châu, qua phối hợp kiểm tra đột xuất xe khách biển kiểm soát 26LD - 0035 do ông Phạm Ngọc Phượng làm chủ có địa chỉ ở tổ 2, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La (Sơn La) đã phát hiện hành vi kinh doanh hàng hóa có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc, kinh doanh hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng 10 bao, phạt VPHC 12 triệu đồng… Đội QLTT số 12 chống buôn lậu đã kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 36C - 116.92 do ông Đoàn Mạnh Linh có địa chỉ thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) điều khiển đã phát hiện và tịch thu toàn bộ số hàng hóa là đồ chơi trẻ em các loại nhập lậu từ Trung Quốc không hóa đơn, chứng từ có tổng trị giá trên 19 triệu đồng, xử phạt VPHC 4 triệu đồng…

Đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chi cục QLTT tỉnh cho biết: So với cùng kỳ năm 2016, các vụ hàng giả, hàng nhập lậu diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi hơn, gây tác hại nhiều mặt tới sản xuất và đời sống nhân dân. Để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, lực lượng đã triển khai phương án kiểm tra phù hợp, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh có hiệu quả trên các lĩnh vực, địa bàn, mặt hàng trọng điểm và đối tượng cụ thể, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh.

4 tháng đầu năm, toàn lực lượng đã kiểm tra, phối hợp kiểm tra 1.038 vụ, phát hiện 716 vụ với 759 hành vi vi phạm, xử lý VPHC gần 1,1 tỷ đồng, hàng hóa tịch thu trị giá 1,3 tỷ đồng, hàng hóa tịch thu tiêu huỷ thanh lý khoảng trên 200 triệu đồng. Trong đó, vi phạm về kinh doanh, vận chuyển hàng cấm với 20 hành vi, tăng 25% so với cùng kỳ. Vi phạm về kinh doanh, vận chuyển hàng lậu 32 hành vi. Vi phạm về sản xuất, buôn bán kinh doanh hàng giả 5 hành vi, tăng 25% so với cùng kỳ. Việc kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả sẽ được lực lượng tăng cường trong thời gian tới, tập trung vào những mặt hàng tiêu dùng, hàng hóa có thương hiệu. Phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức trong các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người tiêu dùng về phương thức, thủ đoạn, hậu quả tác hại của hoạt động buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, không tham gia tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa.

                                                                              Bùi Minh


Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục