(HBĐT) - Phát huy tinh thần "Xưa thắng giặc ngoại xâm, nay thắng giặc đói nghèo, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Mỵ Hòa (Kim Bôi) đã tiên phong, gương mẫu trong phát triển kinh tế. Theo rà soát, toàn xã có trên 40 hội viên CCB thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng/ năm, tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm đến 75%. Đời sống hội viên CCB được cải thiện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Mô hình gia trại tổng hợp của cựu chiến binh Bùi Xuân Lảnh, xóm Ba Giang, xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) phát triển hiệu quả,đem lại lợi nhuận cao. 

Thăm quan mô hình kinh tế của ông Bùi Xuân Lảnh, chi hội CCB xóm Ba Giang, chủ gia trại VAC với tổng thu nhập trên 500 triệu đồng/năm. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương năm 1983, ông Lảnh bươn trải đủ nghề với mong muốn cải thiện thu nhập, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Từ số tiền tích góp, năm 2012, ông quy hoạch diện tích vườn khoảng 2 ha để đào ao thả cá, xây dựng khu chăn nuôi, trồng trọt. Bình quân mỗi năm, gia đình ông xuất ra thị trường khoảng 4 tấn thịt gà, 3 tấn cá. Ngoài ra, ông trồng cây màu ngắn ngày như bí xanh, dưa chuột... với mục đích "lấy ngắn nuôi dài”.

Ông Lảnh chia sẻ: "Phát huy tinh thần người lính Cụ Hồ trên lĩnh vực phát triển kinh tế, tôi không ngừng nỗ lực, tìm tòi thí điểm phát triển các mô hình kinh tế đem lại thu nhập ổn định. Tích cực, chủ động học hỏi kinh nghiệm những người đi trước, tham khảo sách báo, internet và trực tiếp thăm quan các hộ CCB làm kinh tế giỏi. Các mặt hàng nông sản của gia đình tôi được tư thương tin tưởng và ưa chuộng. Theo đó, giá thịt gà ổn định ở mức 100.000 đồng/kg, cá 50.000 đồng/kg”.

Hội CCB xã Mỵ Hoà có 215 hội viên, sinh hoạt tại 8 chi hội. Trong những năm qua, các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thi đua lao động sản xuất, tận dụng những tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương. Phát triển đa dạng, phong phú ngành nghề kinh tế, giải quyết nguồn lao động địa phương. Theo rà soát, toàn xã có gần 20 gia trại trồng trọt kết hợp chăn nuôi, 10 cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại do hội viên CCB làm chủ. Một số mô hình kinh tế chủ lực đem lại lợi nhuận cao như: Chăn nuôi tổng hợp, trồng cây có múi, kinh doanh vận tải…, tạo việc làm cho trên 100 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định từ 3 - 5 triệu đồng/tháng.

Thực hiện các hoạt động nhằm đồng hành, hỗ trợ hội viên trong phát triển kinh tế, Hội CCB xã chủ động phối hợp Trung tâm học tập cộng đồng và các ngành, đoàn thể duy trì tổ chức mỗi năm từ 4 - 5 buổi tập huấn, chuyển giao KHKT. Chủ động phối hợp Ngân hàng CSXH huyện tạo nguồn vốn vay ưu đãi cho trên 100 hội viên tiếp cận, với tổng dư nợ 3,3 tỷ đồng. Thường xuyên thăm quan các mô hình kinh tế tiêu biểu để hội viên CCB được trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế. 

Đồng chí Hà Công Thành, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: "Bên cạnh nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống hội viên là nhiệm vụ then chốt, góp phần thu hút, tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt Hội. Thời gian tới, Hội tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện giúp hội viên được phát huy năng lực, sở trường trên lĩnh vực phát triển kinh tế. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động CCB tích cực học hỏi, tìm tòi, mạnh dạn phát triển các mô hình kinh tế mới đem lại hiệu quả cao. Duy trì việc hỗ trợ kỹ thuật, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để giúp hội viên mở rộng quy mô phát triển kinh tế. Từ đó quyết tâm xóa hộ nghèo, tiếp tục cải thiện thu nhập, đời sống hội viên, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

                                                                           Đức Anh

Các tin khác


Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Quyết liệt các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Hiện đã qua 1/3 chặng đường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024. Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu, tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả tích cực trong thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Chọn vàng hay bất động sản?

Vàng và bất động sản là 2 danh mục đang được người dân quan tâm bởi nhu cầu thực, tích lũy hay đầu tư đều lớn.

Thủ tướng chỉ thị về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục