(HBĐT) - Là địa phương có nhiều tiềm năng về đất đai và nguồn lao động, những năm qua, huyện Lạc Thuỷ đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt được nhiều kết quả. Qua đó góp phần đổi mới sản xuất, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, tăng cường liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển KT-XH.


HTX Sơn Nam, thôn Đồng Nhất, xã Đồng Tâm(Lạc Thuỷ) mở rộng quy mô chăn nuôi gà đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

Từ mô hình chăn nuôi gia trại quy mô nhỏ, đến nay, HTX Sơn Nam, thôn Đồng Nhất, xã Đồng Tâm đã phát triển lên 13 thành viên, mở rộng quy mô 4 trại gà chăn nuôi với tổng đàn trên 10.000 con, cung ứng ra thị trường khoảng 3.000 quả trứng mỗi ngày, giá bán ổn định 3.200 đồng/quả, doanh thu đạt trên 2 tỷ đồng/năm. Năm 2020, sản phẩm trứng gà Ngọc Hân của HTX được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh, đã khẳng định thương hiệu trên thị trường, được người tiêu dùng tin tưởng. Bà Bùi Thị Lan, Giám đốc HTX Sơn Nam cho biết: Trứng gà Ngọc Hân đã được đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn. Thời gian tới, HTX tiếp tục đầu tư nâng cấp quy trình sản xuất, mở rộng quy mô chăn nuôi nhằm tăng sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm cung cấp tới người tiêu dùng.

Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 9/9/2021 của BTV Tỉnh ủy về "Phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thuỷ tập trung phát triển ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản từng bước theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát triển rừng được quan tâm, trồng rừng theo hướng thâm canh cho giá trị kinh tế cao. Xúc tiến thương mại và giới thiệu sản phẩm được duy trì, kinh tế số trong phát triển nông nghiệp được áp dụng. Năng lực thủy lợi cải thiện, hệ thống các công trình thủy lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Huyện chú trọng phát triển các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản có tiềm năng, thế mạnh. Cơ cấu trồng trọt chiếm 49,79% tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản. Hiện, tổng diện tích gieo trồng đạt 9.791 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 31.365 tấn. Tổng diện tích cây ăn quả 1.444,02 ha. Một số mô hình chăn nuôi cho hiệu quả như: chăn nuôi bò 3B tại xã Hưng Thi, Thống Nhất; liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm gà Lạc Thủy tại xã Phú Thành, An Bình; chăn nuôi bò sữa tại xã Phú Thành, Phú Nghĩa; gây nuôi động vật hoang dã tại xã Đồng Tâm... 

Ngoài ra, huyện Lạc Thủy ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ nông nghiệp như thu mua, chế biến, đóng gói, bảo quản, vận chuyển sản phẩm theo mô hình HTX để đảm bảo quyền lợi của người nông dân. Công nghiệp chế biến lâm sản phát triển khá với 25 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ, 1 công ty chế biến măng, 1 cơ sở chế biến quế...

Hiện, huyện có 5 sản phẩm nông nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu, gồm: Nhãn hiệu tập thể "Cam Lạc Thủy”, nhãn hiệu chứng nhận: "Gà Lạc Thủy”, "Na Lạc Thủy”, "Dê Lạc Thủy”, "Chè Sông Bôi”. Theo đó, có 78 cơ sở được cấp sử dụng nhãn hiệu (3 cơ sở chăn nuôi gà Lạc Thủy, 15 cơ sở trồng na, 15 cơ sở chăn nuôi dê, 13 cơ sở tham gia nhãn hiệu gà, 1 cơ sở tham gia nhãn hiệu chè). Huyện có 17 sản phẩm OCOP được xếp hạng cấp tỉnh (4 sản phẩm 4 sao, 13 sản phẩm 3 sao). Đồng thời, chú trọng thực hiện chuyển giao các mô hình tiến bộ về giống, vật tư nông nghiệp có liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản nhằm giải quyết tốt nhu cầu đầu ra, nâng cao đời sống của người dân. Giai đoạn 2021 - 2022 thực hiện 5 mô hình trình diễn giống lúa mới, 2 mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ gắn với chế biến nông sản… 

Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện  Lạc Thủy cho biết: Để tổ chức thực hiện đạt mục tiêu, hiệu quả Đề án số 03, UBND huyện đề xuất tăng cường hỗ trợ nguồn lực cho địa phương để thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án chi tiết thực hiện các hoạt động như: nguồn lực cơ cấu lại nông nghiệp, đầu tư phát triển hạ tầng sản xuất; sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi đã xuống cấp; hỗ trợ xây dựng chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm; xúc tiến thương mại; kinh tế số nông nghiệp; tăng cường đầu tư phát triển trồng rừng gỗ lớn theo hướng thâm canh...

 
Đinh Thắng


Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục