Thông qua các chương trình cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã giúp nhiều hộ dân thuộc đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Tân Lạc phát triển kinh tế, vượt khó vươn lên để thoát nghèo bền vững.


Gia đình ông Bùi Văn Nam, xóm Bái Trang, xã Đông Lai (Tân Lạc) thoát nghèo nhờ sử dụng hiệu quả vốn chính sách.

Mường 2, cái tên khoảng chục năm về trước khiến người ta mường tượng về một vùng quê xa xôi, với đường giao thông trắc trở ở xã Đông Lai (Tân Lạc). Gần đây, vùng quê này đã đổi thay với đường giao thông thuận lợi, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Sau sáp nhập, Mường 2 có tên gọi là xóm Bái Trang. Sự "lột xác" của Mường 2 hôm nay có dấu ấn của vốn vay ưu đãi từ NHCSXH.

Gia đình ông Bùi Văn Thái trước đây thuộc diện hộ nghèo, kinh tế khó khăn. Mặc dù có đất rộng vài ha nhưng không có vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Từ khi được vay vốn chính sách, ông Thái đã đầu tư trồng nhãn, trồng bưởi. Nhờ đó kinh tế dần khấm khá, sau này gia đình ông tiếp tục được vay thêm vốn cho hộ cận nghèo, gần đây nhất là vốn cho hộ mới thoát nghèo. "Đây là những đồng vốn rất quý đối với gia đình tôi. Với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của NHCSXH, gia đình có vốn để sản xuất liên tục, không bị gián đoạn. Nhờ đó kinh tế dần ổn định, thu nhập được cải thiện”, ông Thái chia sẻ.

Cùng ở xóm Bái Trang, gia đình ông Bùi Văn Nam cũng chính thức thoát khỏi diện hộ nghèo, với hành trình hơn 10 năm có sự đồng hành của tín dụng chính sách. Ông Nam nhớ lại, khi kinh tế còn nhiều khó khăn, nhờ vốn chính sách mà gia đình đã đầu tư nuôi trâu, bò. Qua mỗi năm, số lượng trâu, bò tăng thêm, gia đình ông bắt đầu có được sự tích cóp. Số tiền tích cóp vừa sử dụng để trang trải, vừa đầu tư trồng trọt nên kinh tế đã cải thiện rõ rệt. "Vốn vay ưu đãi từ NHCSXH có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình tôi, vì thủ tục vay vốn đơn giản, lãi suất thấp. Hiện nay, gia đình đã thoát nghèo nhưng vẫn mong muốn được vay vốn ưu đãi để tiếp tục mở rộng chăn nuôi, có được hiệu quả kinh tế cao hơn”, ông Nam bày tỏ. Được biết, Đông Lai là xã đã về đích nông thôn mới, tuy nhiên, nhu cầu được tiếp cận vốn vay ưu đãi của người dân còn rất lớn. Đến hết tháng 10/2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách của xã đạt gần 34 tỷ đồng, doanh số cho vay trong 10 tháng qua hơn 8 tỷ đồng, cho trên 200 lượt hộ dân được vay vốn.

Ngoài xã Đông Lai, những năm qua, vốn chính sách đã "phủ” đến tất cả các thôn, xóm trên địa bàn huyện Tân Lạc. Đây là động lực quan trọng cho công cuộc xoá đói, giảm nghèo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng chí Nguyễn Tuấn Ngọc, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện cho biết: Những năm qua, đơn vị đã thực hiện tốt các chương trình cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cũng như các chương trình tín dụng chính sách mới. Trong đó, luôn quan tâm ưu tiên nguồn vốn cho nhóm hộ nghèo, hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong năm 2023, đơn vị được giao 3,3 tỷ đồng thực hiện cho vay đối với hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, NHCSXH huyện đã chủ động phối hợp với Phòng Dân tộc huyện ngay từ việc xác định các đối tượng thụ hưởng. Trong tháng 11, dự kiến cho vay hỗ trợ nhà ở cho trên 40 hộ dân và hơn 1,4 tỷ đồng cho vay chuyển đổi nghề. Đây là nguồn vốn quan trọng giúp hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Viết Đào


Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục