Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 đang mở ra cơ hội nâng cao đời sống vùng ĐBDTTS&MN trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Mai Châu nói riêng. Từ khi Nghị định số 28/2022/NĐ-CP được ban hành, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Mai Châu đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền để chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, phê duyệt danh sách các đối tượng và giải ngân nguồn vốn vay.


Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mai Châu giải ngân vốn cho người dân tại xã Nà Phòn.

Gia đình ông Mùa A Tráng, xóm Pà Háng Lớn, xã Pà Cò chia sẻ: "Gia đình tôi có 6 nhân khẩu, cả nhà chỉ trông chờ vào 2.000 m2 đất đồi để trồng ngô, dù quanh năm chăm chỉ làm ăn, song vẫn chưa thoát khỏi cái nghèo. Tháng 8/2023, sau khi được tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền, phổ biến nguồn vay mới theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ, gia đình tôi đã mạnh dạn vay 100 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, tôi mua được 3 con bò sinh sản và làm chuồng trại chăn nuôi. Hiện tại, các thành viên trong gia đình thay nhau chăm sóc đàn bò, bởi đây là niềm hy vọng giúp gia đình thoát nghèo trong thời gian tới”.

Từ khi Nghị định số 28 được ban hành, Ngân hàng CSXH huyện Mai Châu luôn chủ động, tích cực phối hợp với các phòng, ban của huyện, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức hội ủy thác triển khai cho vay chương trình một cách kịp thời, theo đúng quy trình. Từ năm 2022 đến hết tháng 10/2023, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã giải ngân 3.345 triệu đồng cho 43 hộ nghèo để hỗ trợ chuyển đổi nghề, trong đó xã Sơn Thủy có 19 hộ, xã Thành Sơn 8 hộ, xã Cun Pheo 6 hộ, xã Nà Phòn 5 hộ, xã Pà Cò 3 hộ và xã Hang Kia 2 hộ. 

Ông Vũ Hoài Nam, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mai Châu cho biết: "Huyện có 16 xã, thị trấn, tỷ lệ ĐBDTTS chiếm gần 90%. Toàn huyện hiện còn 10 xã thuộc vùng III, 7 xóm ở các xã vùng II thuộc diện đặc biệt khó khăn, chính vì vậy, nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển KT-XH là rất lớn. Đặc biệt, theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, các hộ được vay vốn trong thời hạn 15 năm với lãi suất 3%/năm và trong 5 năm đầu chưa phải trả nợ gốc. Đây là những ưu đãi lớn giúp người nghèo sớm ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, hiện nay danh sách các hộ được phê duyệt vẫn còn rất ít so với nhu cầu thực tế của người dân. Do đó, mong rằng trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục quan tâm bố trí nguồn kinh phí đối ứng và phê duyệt danh sách các đối tượng được thụ hưởng nhiều hơn nữa để người dân sớm được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi này”.

Hiện nay, NHCSXH huyện Mai Châu tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, cấp ủy, chính quyền cấp xã trên địa bàn giám sát việc sử dụng vốn vay, rà soát chuẩn bị danh sách hộ có nhu cầu vay vốn, đủ điều kiện vay vốn cho những năm tiếp theo. Qua đó tiếp tục nỗ lực đưa chính sách đi vào đời sống, trở thành động lực cho ĐBDTTS&MN vươn lên thoát nghèo, thay đổi cuộc sống, đóng góp tích cực vào thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện.


Thanh Hạnh
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Mai Châu)

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục