Với khát vọng khởi nghiệp, ông Bùi Văn Nhân, xóm Chiềng Đồi, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) đã từ bỏ việc làm ruộng để thực hiện ý tưởng xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn.


Ông Bùi Văn Nhân, xóm Chiềng Đồi, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) với mô hình nuôi ếch thương phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhận thấy ếch thương phẩm dễ nuôi, mang lại giá trị kinh tế cao, không tốn nhiều sức lao động, thị trường đầu ra ổn định, năm 2018, ông vận động gia đình chuyển đổi 12m2 đất ruộng để xây dựng khu nuôi ếch giống. Ông Nhân chia sẻ: "Ban đầu cái gì cũng khó khăn, qua một người bạn giới thiệu, tôi đã đến Ba Vì - Hà Nội để học hỏi kinh nghiệm và mua 3.000 con ếch giống, thức ăn với số vốn khoảng 20 triệu đồng”. Vừa làm vừa học hỏi, sau khi tiếp cận nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi đã vay thêm 50 triệu đồng tiếp tục mở rộng đầu tư trên diện tích gần 200m2 đất ruộng của gia đình và tăng số lượng ếch lên 10.700 con giống”.

Để có nguồn giống tốt, ông Nhân thường chọn ếch bố mẹ ở những lứa đầu tiên trong năm và có kích thước vừa, không chọn những con quá to vì những con đó lên trứng chậm hoặc đẻ rất kém; không chọn những con ếch quá gầy vì thiếu chất dinh dưỡng cho trứng, nòng nọc sinh ra sẽ rất yếu, trọng lượng khoảng 4 - 5 lạng là phù hợp. Trung bình mỗi năm, ếch đẻ 3 lần, mỗi lần từ 200 – 300 con, từ khi nở nuôi hơn 1 tháng đạt 100 con/kg có thể tách bể để nuôi ếch thương phẩm, sau đó nuôi thêm khoảng 2 tháng, ếch đạt trọng lượng từ 3-5 con/kg có thể xuất bán. Theo ông Nhân, sở dĩ ông chọn nuôi ếch trong bể bê tông mà không nuôi dưới ao là để tận dụng diện tích đất trống, dễ vệ sinh và xử lý nguồn nước, tỷ lệ hao hụt ít hơn, mô hình nuôi ếch khép kín này vừa giúp ông tăng thu nhập, vừa chủ động được nguồn ếch giống tại chỗ. 

Sau 5 năm thực hiện mô hình, mỗi năm ông Nhân xuất ra  thị trường khoảng 2 tấn ếch thịt, sau khi trừ chi phí thu lãi hơn 50 triệu đồng/lứa, giá bán ếch thương phẩm từ 55.000 - 60.000 đồng/kg. Với ông, mục tiêu quan trọng nhất là việc nuôi và sản xuất "ếch sạch” đến người tiêu dùng. Do đó, những con ếch thương phẩm được ông nuôi theo chuỗi khép kín, tiêu chuẩn sạch, trong quá trình nuôi tuyệt đối không sử dụng thuốc kháng sinh. Nếu ếch bị bệnh, chỉ xử lý nguồn nước, bổ sung vitamin, men tiêu hóa… nhằm đảm bảo ếch thịt sạch hoàn toàn. Từ kinh nghiệm sẵn có, ông Nhân luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho bà con đến mua ếch giống và là cầu nối bao tiêu sản phẩm. 

Ngoài nuôi ếch thương phẩm, gia đình ông Nhân mạnh dạn chuyển đổi 300m2 đất ruộng sang trồng bí thương phẩm. Thu nhập của gia đình từ mô hình trồng bí xanh đạt trên 40 triệu đồng/năm, giá bán trung bình khoảng 9.000 - 15.000 đồng/kg. Đồng chí Đinh Thị Thắm, cán bộ địa chính xã Lỗ Sơn cho biết: "Mô hình nuôi ếch thương phẩm của gia đình ông Bùi Văn Nhân là một trong số những mô hình tiêu biểu của xã trong thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây, con trên cùng một diện tích đất canh tác, có thể thấy đây là mô hình đem lại giá trị kinh tế cao. UBND    xã Lỗ Sơn sẽ nhân rộng những  mô hình hay để nâng cao hiệu    quả kinh tế, góp phần nâng  cao   thu nhập, phát triển KT-XH địa phương”.

Mô hình nuôi ếch thương phẩm và trồng rau màu của gia đình ông Bùi Văn Nhân đã mang lại hiệu quả kinh tế và thân thiện với môi trường. Mô hình đã khai thác tốt tiềm năng sẵn có của địa phương, mở ra hướng phát triển mang lại thu nhập cao cho người nông dân.


 Quyên Anh (Trung tâm VH-TT&TT huyện Tân Lạc)

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục