Nhiều hộ dân xã Cư Yên nuôi lợn nái cho thu nhập cao

Nhiều hộ dân xã Cư Yên nuôi lợn nái cho thu nhập cao

(HBĐT) - Những năm qua, xã Cư Yên (Lương Sơn) đã dấy lên phong trào thi đua chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống, đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất, chất lượng, giá trị và hiệu quả cây trồng, vật nuôi. Tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 18,8%, thu nhập bình quân đạt 9,1 triệu đồng/người/năm, toàn xã còn 2,7% hộ nghèo.

 

Chủ tịch UBND xã Cư Yên Hoàng Anh Đào cho biết: Là xã thuần nông có 855 hộ dân với trên 4.000 nhân khẩu sinh sống tập trung tại 15 xóm. Những năm qua, cấp uỷ, chính quyền xã đã lãnh đạo, nhân dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với mục tiêu giải quyết tốt vấn đề lương thực tại chỗ, nhằm khai thác hiệu quả những tiềm năng sẵn có của địa phương tiến tới xoá đói, giảm nghèo bền vững cho nhân dân. Với lợi thế là xã có diện tích đất nông nghiệp tương đối thuận lợi, xã vận động nhân dân tận dụng quỹ đất nông nghiệp chuyển dịch cơ cấu cây trồng cho phù hợp nhằm nâng cao hệ số sử dụng đất để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hàng năm, xã đều có nghị quyết chuyên đề về phát triển trồng trọt chăn nuôi, chuyển đổi đưa các loại cây, con có giá trị kinh tế vào thâm canh, sản xuất. Phối hợp với các đoàn thể và các phòng chức năng của huyện như NN&PTNT, trạm KN-KL, trạm BVTV… tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao KHKT về trồng trọt và chăn nuôi nhằm nâng cao kiến thức cho người dân, tăng hệ số sử dụng đất, bố trí cây trồng hợp lý, tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Các giống lúa, ngô, đậu tương giống mới cho năng suất cao được đưa vào thay thế những giống cũ của địa phương đã bị thoái hoá và đưa các loại cây màu như lặc lày, đậu tương, ngô lai, dưa chuột, sắn dây trồng xen canh trên đất 2 vụ lúa và đất chuyên màu đã mang lại nguồn thu nhập cao cho người nông dân. Quỹ đất được quay vòng trồng gối vụ quanh năm, nhiều diện tích đất 1 vụ, 2 vụ lúa không ăn chắc trước đây được chuyển sang trồng luân canh 2 và  3 vụ lúa màu, trong xã gần như không còn diện tích đất bỏ trống. Nhờ đó, tổng sản lượng lương thực năm 2010 ước đạt 2.386 tấn, thu nhập bình quân trên 1 ha canh tác đạt 50,6 triệu đồng/ha. Bên cạnh đó, chăn nuôi gia súc, gia cầm đang chuyển dịch theo hướng gia trại, trang trại cho năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Tổng đàn gia súc của xã duy trì ở mức trên 8.000 con và phát triển mạnh đàn gia cầm với trên 45.000 con. Hầu hết các hộ chăn nuôi quy mô lớn đầu tư xây hệ thống chuồng và làm bế chứa biooga để xử lý chất thải.

 

Song song với với chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã vận động nhân dân phát triển các ngành nghề, dịch vụ tạo việc làm để tăng thêm thu nhập. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, đồ mộc gia dụn. Theo ông Hoàng Anh Đào, với những kết quả đã đạt được trong những năm qua, thời gian tới xã tiếp tục đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi mạnh mẽ và bền vững, hướng tới một nền xản xuất nông nghiệp hàng hoá phong phú và đa dạng. Phấn đấu giá trị thu nhập trên một ha canh tác đạt 60 triệu đồng trở lên.

                                                                                               

                                                                                    

                                                                                              PV

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục