Khi trời rét ông Bùi Văn Dùng ở xóm Mới, xã Thung Nai (Cao Phong) đưa bò về chuồng.
(HBĐT) - Theo Chi Cục thú y đến chiều ngày 12/1, toàn tỉnh có 65 con trâu bò chết rét. Trong đó, huyện Lạc Sơn 20 con (xã Miền Đồi 8 con, Mỹ Thành 6 con, Ân Nghĩa 5 con, Quý Hoà 1 con) và huyện Đà Bắc 45 con (xã Mường Chiềng 25 con, Giáp Đắt 20 con).
Trước tình hình rét đậm rét hại ảnh hưởng đến sản xuất, ngày 12/1, UBND tỉnh ra Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng - chống đói, rét cho gia súc. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các xã, phường xây dựng kế hoạch cụ thể chủ động phòng - chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn gia súc. Dự trữ thức ăn vụ đông cho đàn gia súc, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp - công nghiệp chế biến dưới nhiều hình thức, trồng cỏ, trồng ngô mật độ dày để làm thức ăn cho trâu, bò trong mùa đông. Che chắn, củng cố chuồng trại chăn nuôi đảm bảo điều kiện vệ sinh và phòng - chống rét. Chuẩn bị thức ăn, nước uống cho gia súc. Yêu cầu mỗi gia đình có một cây rơm, rạ trên cơ sở ước tính bình quân mỗi trâu, bò một ngày phải có 5-7kg rơm, rạ khô. Khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 120C hướng dẫn nông dân không sử dụng gia súc làm việc hoặc kéo cày, bổ sung cho gia súc thức ăn tinh, cho uống nước ấm. Di chuyển đàn trâu, bò ra khỏi khu vực núi cao, đưa trâu, bò thả rông về chỗ nuôi nhốt và có thể kiểm soát được; cho thức ăn thô, thức ăn tinh, khoáng, vitamin để tăng cường sức khoẻ cho vật nuôi. Tổ chức kiểm tra thực hiện các biện pháp cụ thể về phòng- chống đói, rét cho trâu bò....
Việt Lâm