Nông dân xóm Chiềng 2, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi)  tập trung gieo cấy đảm bảo sản xuất đúng   thời vụ.

Nông dân xóm Chiềng 2, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) tập trung gieo cấy đảm bảo sản xuất đúng thời vụ.

(HBĐT) - Cùng với bà con nông dân trong toàn tỉnh, sau những ngày vui Tết, đón xuân, bà con nông dân huyện Kim Bôi đang xuống đồng gieo cấy lúa vụ chiêm - xuân 2012 với khí thế phấn khởi thi đua lao động sản xuất ngay những ngày đầu xuân mới. Những ngày này, khắp các cánh đồng ở Kim Bôi diễn ra hoạt động làm đất, cấy lúa sôi nổi của bà con nông dân.

 

Những ngày sau Tết, tranh thủ thời tiết đang ấm dần lên, nông dân huyện Kim Bôi đã xuống đồng tập trung sản xuất vụ chiêm - xuân năm 2012. Tại cánh đồng xã Vĩnh Đồng, ông Bùi Đức òm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Vụ chiêm - xuân năm nay, toàn xã  gieo cấy trên 138 ha lúa với cơ cấu giống lúa mới chiếm 78% diện tích. Để đảm bảo sản xuất đúng thời vụ, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các xóm tranh thủ những ngày thời tiết nắng ấm tập trung làm đất, gieo mạ, đồng thời tuyên truyền nhân dân làm tốt công tác phòng - chống rét cho mạ. Việc đảm bảo khung lịch mùa vụ là rất cần thiết, nếu chậm lịch thời vụ cây trồng rất dễ bị sâu bệnh, ảnh hưởng đến năng suất, nên bà con nông dân đã tranh thủ thời tiết nắng ấm tiến hành công việc đồng áng.Từ mùng 4 Tết, nhiều người đã ra đồng vừa để lấy may đầu năm trong SXNN, vừa bảo ban con cháu phát huy truyền thống cần cù, yêu lao động sản xuất, nhiều gia đình đã huy động hết các thành viên cùng xuống đồng sản xuất.

 

Những ngày qua, mặc dù thời tiết rét đậm, rét hại làm ảnh hưởng đến sản xuất vụ chiêm - xuân, nhiều nơi có hiện tượng thiếu nước. Tuy nhiên, để giảm ảnh hưởng của thời tiết, phòng NN&PTNT  huyện đã kịp thời chỉ đạo các xã  tập trung mọi nguồn lực để lấy đủ nước và tranh thủ làm đất, tránh tình trạng mạ chờ ruộng, đảm bảo cấy hết diện tích. Đồng thời, khuyến cáo bà con không cấy lúa trong những ngày có nhiệt độ dưới 15oC; diện tích mạ gieo phải được che phủ nilon đúng kỹ thuật để chống rét và các hộ gieo cấy áp dụng phương thức gieo 100% diện tích mạ non trên nền đất cứng. Các hộ chủ động đủ nilon làm cọc để che chắn chống rét, chống sương muối, gió bấc... Theo kế hoạch, vụ chiêm - xuân năm 2012, huyện Kim Bôi gieo cấy gần 2.600 ha lúa. Để đảm bảo việc gieo cấy đúng thời vụ và tránh được những đợt rét đậm, rét hại góp phần làm cho cây lúa phát triển tốt, năng suất cao, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nông dân chủ động bố trí cơ cấu giống, bơm nước làm đất, đồng thời chuẩn bị tốt điều kiện đảm bảo gieo trồng đúng thời vụ. 

 

Đồng chí Bùi Văn Dùm, Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Vụ chiêm - xuân năm nay, toàn huyện đưa 100% diện tích đất vào gieo cấy trà chính vụ, trong đó, 22% diện tích gieo cấy bằng các giống lúa lai, số còn lại là lúa thuần, chủ yếu là các giống cho năng suất bình quân đạt 68 tạ/ha trở lên. Hiện nay, toàn huyện đã làm đất, cày ải đạt trên 90% diện tích, lượng giống đã gieo là 163,796  tấn, tận dụng nguồn nước tưới tiêu nội đồng phục vụ gieo cấy. Tính đến ngày 9/2, toàn huyện đã   gieo cấy 248,2 ha, đạt 9,93% kế hoạch. 

 

Cùng với việc chỉ đạo tập trung sản xuất vụ chiêm - xuân 2012, huyện còn tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chống hạn và gieo trồng các loại rau màu, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch, đẩy mạnh việc thâm canh, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất. Đồng thời, vận động nông dân tu sửa, nạo vét kênh mương, đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng; tích cực xuống đồng làm cỏ, chăm sóc diện tích lúa đã gieo cấy, áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Bằng các biện pháp chỉ đạo sát sao, đồng bộ từ huyện đến cơ sở, tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, nông dân huyện Kim Bôi đang tập trung gieo cấy đại trà lúa vụ chiêm - xuân 2012 và phấn đấu phủ kín toàn bộ diện tích trong khung thời vụ, quyết tâm giành một vụ sản xuất thắng lợi toàn diện.

 

 

                                                                      Hoàng Huy

 

Các tin khác


Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

Những năm qua, huyện Đà Bắc đã triển khai các hoạt động đồng hành, hỗ trợ nông dân trong phát triển sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm. Qua đó giúp nông dân tăng thu nhập, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới.

Quản lý, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản

Những năm gần đây, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường năng lực công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản. Từ đó góp phần nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh sản phẩm nông, lâm, thủy sản của tỉnh tại thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu, nhất là bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục