Nông dân xã Kim Truy (Kim Bôi) chủ động chuẩn bị cây giống trồng rừng theo dự án Kfw7.

Nông dân xã Kim Truy (Kim Bôi) chủ động chuẩn bị cây giống trồng rừng theo dự án Kfw7.

(HBĐT) - Nhận thấy hiệu quả từ việc trồng rừng kinh tế đem lại, những năm qua, nhân dân huyện Kim Bôi đã nỗ lực trồng rừng hết diện tích. Riêng năm 2012, huyện đã trồng mới 2.162,5 ha rừng, vượt 216% kế hoạch đề ra. Phát huy thành tích đó, ngay từ đầu vụ trồng rừng năm nay, UBND huyện đã nỗ lực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, biện pháp đảm bảo đạt kết quả cao.

 

Vụ trồng rừng năm 2013, chỉ tiêu của tỉnh giao 900 ha nhưng huyện đã quy hoạch, xây dựng kế hoạch trồng rừng là 1.271 ha, trong đó, chủ yếu trồng rừng sản xuất, trồng theo dự án Kfw7 là 120 ha. Ngay từ đầu vụ, UBND các xã đã tổ chức các cuộc họp quán triệt chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên phụ trách công tác trồng rừng và bí thư chi bộ, trưởng các thôn. Huyện chuẩn bị tốt cây giống phục vụ tết trồng cây đầu xuân Quý Tỵ 2013 với tổng số 25.800 cây trong đó, tỉnh cấp 5.200 cây lim, huyện cấp 11.000 cây. Đến hết tháng 2, sau lễ phát động tết trồng cây, toàn huyện đã trồng mới được 25.000 cây phân tán các loại, các xã cũng đang tiếp tục thực hiện thiết kế diện tích đất, lên danh sách các hộ dân đăng ký cây giống, tiếp tục thực hiện trồng mới diện tích rừng tại các thôn, phấn đấu nỗ lực hoàn thành kế hoạch trồng rừng trong năm 2013.

 

Ông Lê Đức Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: từ thành công trong vụ trồng rừng năm 2012, năm nay sau khi được giao chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng của tỉnh, huyện khẩn trương triển khai đến nhân dân các xã. Các cây trồng chủ yếu là keo, sấu, trám. Số lượng cây giống cần cho vụ trồng rừng 2013 khoảng trên 2 triệu cây. Huyện đã chủ động chuẩn bị được hơn 1 triệu giống cây tại vườn ươm lâm trường và các vườn ươm dự án. Huyện chỉ đạo các xã làm tốt chăm sóc, bảo vệ rừng trồng và rừng tự nhiên. Làm tốt công tác phòng - chống cháy rừng không để xảy ra các vụ cháy rừng, chặt phá rừng, buôn bán lâm sản trái phép. Hiện, các xã đang thiết kế hiện trường trồng rừng, phát dọn thực bì, cuốc hố, sẵn sàng vụ trồng rừng mới tập trung từ tháng 4.

 

Với các xã có diện tích trồng rừng lớn như Nuông Dăm, Đú Sáng, Kim Sơn, Hợp Kim..., huyện tập trung triển khai sát sao việc trồng rừng, lấy đó làm điểm để thúc đẩy tiến độ trồng rừng ở những xã còn lại. Chủ trương của huyện vận động người dân tự bỏ vốn ra trồng rừng, diện tích rừng khai thác đến đâu trồng ngay đến đó, không để diện tích rừng trống. Đồng thời tích cực chăm sóc rừng trồng, có biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR, không xâm hại rừng.

 

Một điều dễ nhận thấy tại các xã là việc triển khai trồng rừng đã thật sự sôi động. Nhân dân các xã tích cực chuẩn bị hiện trường trồng rừng, cuốc hố, sẵn sàng trồng rừng ngay sau khi kết thúc gieo cấy lúa chiêm - xuân, chấp hành quy định của Nhà nước và chính quyền địa phương về trồng rừng. Xã Nuông Dăm là một trong những xã có diện tích trồng rừng lớn của huyện. Năm nay thay vì màu xanh của sắn, ngô trên những khu đồi của xã đã xuất hiện nhiều diện tích rừng keo bắt đầu lên xanh. Kế hoạch năm 2013, xã sẽ trồng mới 200 ha rừng. Bám sát kế hoạch chỉ đạo của UBND huyện, đến nay, nhân dân trong xã đã chuẩn bị hiện trường trồng rừng và cây giống đầy đủ sẵn sàng cho trồng rừng đúng kế hoạch.

 

Năm 2013, huyện Kim Bôi được tỉnh hỗ trợ 250 ha rừng sản xuất với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/ha. Đây là sự động viên kịp thời khích lệ nông dân trong công tác trồng rừng. Ngoài ra, để làm tốt công tác PCCCR, không để xảy ra cháy rừng, tỉnh cũng hỗ trợ huyện làm 12 km đường băng cản lửa. Huyện đang xây dựng kế hoạch triển khai ở một số xã như Tú Sơn, Kim Sơn...

 

Theo nhận định của lãnh đạo huyện Kim Bôi, để đạt được kết quả trồng rừng theo kế hoạch, từ nay đến cuối vụ trồng rừng, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện chỉ đạo sát sao hơn nữa công tác trồng rừng. Quản lý tốt rừng hiện có, không để xảy ra các vụ khai thác, buôn bán lâm sản trái phép. Tiếp tục chuẩn bị hiện trường, mua cây giống và thực hiện trồng rừng mới theo kế hoạch đề ra.

 

 

 

                                                                  Đinh Thắng

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Giá vàng sáng 26/4

Ngày 26/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82 - 84,32 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Khách sạn đầu tiên của tỉnh Hoà Bình được công nhận tiêu chuẩn 4 sao

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 307/QĐ-CDLQGVN về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với khách sạn Sakura (tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình). Theo đó, trên cơ sở căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam công nhận khách sạn Sakura đạt tiêu chuẩn 4 sao trong 5 năm, kể từ tháng 4/2024.

Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục