Xã Tử Nê, Tân Lạc thực hiện mô hình trồng bưởi đỏ trên diện tích đồi rừng.
(HBĐT) - 5 năm qua (2011-2015), huyện Tân Lạc đặc biệt quan tâm công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Ngành nông nghiệp đã chủ đồng phối hợp với các ban, ngành, chương trình, dự án tổ chức được 500 lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt gắn với xây dựng mô hình cho 24.910 lượt người dân tham gia.
Bên cạnh đó, huyện mở được 38 lớp đào tạo nghề cơ khí, chăn nuôi, trồng trọt cho 1.546 học viên tham gia. Các mô hình chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả được duy trì và lan rộng như mô hình chăn nuôi trâu, bò, mô hình nuôi cá lồng, mô hình trồng bưởi...đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân. Qua đánh giá, hết năm 2015 thu nhập bình quân đầu người đạt 25,9 triệu đồng/người/năm, tăng 13,3 triệu đồng/người/năm so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 33,42% năm 2011 xuống còn 14% năm 2015; Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 30,55% năm 2011 lên 42,75% năm 2015.
Đinh Thắng