Tiếp nối thành công của nữ đô cử Đặng Thị Linh Phượng trong sáng 4/6, chiều cùng ngày, các VĐV cử tạ Lê Văn Công, Huỳnh Ngọc Phụng và Nguyễn Bình An đã giành thêm 6 huy chương, trong đó có 4 HCV và 2 HCB, cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12).

VĐV Đặng Thị Linh Phượng (giữa) giành HCV nội dung cử tạ nữ hạng cân 50 kg với mức cử cao nhất và tổng cử cao nhất. Ảnh: Huỳnh Thảo/Pv TTXVN tại Campuchia
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ở nội dung cử tạ nam hạng 49 kg, đô cử Lê Văn Công đã xuất sắc hoàn thành phần thi của mình, vượt qua 5 VĐV khác, mang về cho đoàn Việt Nam thêm 2 HCV, gồm: 1 HCV thành tích cử đẩy cao nhất (168 kg) và 1 HCV cho thành tích tổng cử (496 kg). Bám sát số điểm của nhà vô địch Việt Nam, giành 2 HCB là VĐV A. Hadi của Indonesia với thành tích cử đẩy cao nhất 166 kg và tổng cử là 489 kg. 2 HCĐ của nội dung cử tạ nam hạng 49 kg cũng thuộc về Indonesia với thành tích của VĐV Nur Irmansyah.
Ở nội dung cử tạ nam hạng 54 kg, hai đô cử Nguyễn Bình An và Huỳnh Ngọc Phụng đã xuất sắc đứng ở vị trí thứ nhất và nhì, mang về 2 HCV và 2 HCB cho đoàn Việt Nam. Trong 3 lượt nâng tạ, 2 VĐV Nguyễn Bình An và Huỳnh Ngọc Phụng đều lựa chọn nâng mức tạ tương đối cách biệt so với các đối thủ tới từ Thái Lan, Philippines, Malaysia, Lào và Campuchia. Bình An và Ngọc Phụng cũng là 2 đô cử duy nhất hoàn thành và được tính điểm cả 3 lượt nâng tạ. Với thành tích cử đẩy cao nhất 145 kg và tổng cử 429 kg, Nguyễn Bình An đã giành được 2 HCV cho hạng 54 kg, trong khi Huỳnh Ngọc Phụng mang về 2 HCB với thành tích cử đẩy 133 kg và tổng cử 392 kg.
Trao đổi với phóng viên TTXVN, VĐV Lê Văn Công bày tỏ hài lòng với kết quả thi đấu của mình. Sau một thời gian điều trị chấn thương, nhờ những nỗ lực cố gắng tập luyện và điều trị vật lý trị liệu, hiện tại Lê Văn Công đã hồi phục thể lực 80%. Kết quả ngày hôm nay là một tín hiệu tích cực cho đô cử này trong quá trình chuẩn bị cho giải vô địch thế giới, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) và xa hơn nữa, anh hy vọng sẽ giành lại tấm huy chương "đánh mất” tại Paralympic Tokyo 2020.
VĐV Lê Văn Công cũng muốn gửi lời động viên tới tất cả các đồng đội chuẩn bị thi đấu rằng hãy luôn tự tin, dù hoàn cảnh mỗi người khuyết tật là khác nhau, nhưng ý chí của họ vô cùng lớn và đã được xã hội ghi nhận. Anh bày tỏ hy vọng các VĐV sẽ nỗ lực trên sàn đấu, mang về những điều tốt đẹp cho bản thân mình và mang vinh quang về cho đất nước.
Theo báo Tin tức
Wushu và Taekwondo đã giúp đoàn Thể thao Việt Nam giải "cơn khát” huy chương khi mang về 2 HCĐ trong ngày thi đấu 27/9 tại ASIAD 2023.
(HBĐT) - Ngày 27/9, tại xã Suối Hoa (Tân Lạc), Ban tổ chức (BTC) Lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất; Hội chợ Nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng trung du, miền núi phía Bắc năm 2023 tổ chức họp BTC Giải thi câu thể thao tại vùng hồ Hòa Bình (tổ chức tại xã Suối Hoa) nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức giải.
Theo kết quả chung cuộc vòng loại 25m súng ngắn cá nhân nữ tại Trung tâm Thể thao Fuyang Yinhu sáng 27/9, xạ thủ Nguyễn Thùy Trang đạt hạng 17 với 577 điểm. Cô là VĐV Việt Nam thi đấu tốt nhất ở vòng loại này. Trong khi đó, Nguyễn Thị Hường hạng 25 với 572 điểm, Trịnh Thu Vinh hạng 27 với 571 điểm.
(HBĐT) - Sáng 27/9, tại Sân vận động tỉnh, Sở VH-TT&DL tổ chức khai mạc Giải Điền kinh trẻ - vô địch tỉnh năm 2023.
Ngày thi đấu 26/9 kết thúc trong sự nuối tiếc khi đánh dấu một ngày đoàn thể thao Việt Nam không có huy chương nào.
Bên cạnh xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nổi tiếng với HCV ở Olympic, bắn súng Việt Nam còn sở hữu một VĐV tài năng, người mới giành huy chương tại ASIAD 2023, đó là Ngô Hữu Vương.