(HBĐT) - Ngày 7/12, UBND tỉnh họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội Khai hạ Mường Bi năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Khai hạ Mường Bi năm 2023 chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2023 là tròn 20 năm lễ hội Khai hạ Mường Bi (Tân Lạc) được phục dựng, do đó lễ hội sẽ được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Thời gian dự kiến tổ chức trong 3 ngày, từ 27 - 29/1/2023 (tức 6 - 8 tháng giêng năm Quý Mão) với phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ sẽ được tổ chức tại miếu thờ xóm Lũy Ải, xã Phong Phú.Phần hội trong 2 ngày 27- 28/1,sẽ diễn ra các hoạt động: thi đấu thể thao,trò chơi dân gian; phiên chợ đêm Mường Bi; trưng bày sản phẩm đặc trưng của các địa phương trong tỉnh và các đơn vị đăng kí tham gia; thi séc bùa; thi hát đúm thường đang - bộ mẹng, nhạc cụ dân tộc; trình diễn trang phục dân tộc Mường. 

Ngày 29/1 (8 tháng giêng) sẽ tổ chức khai mạc lễ hội tại sân vận động xã Phong Phú, bao gồm các nghi lễ thờ cúng, nghi lễ rước kiệu Quốc Mẫu Hoàng Bà từ miếu thờ ra dự chứng kiến lễ hội; trình diễn chiêng của 500 nghệ nhân đến từ các huyện: Tân Lạc, Kim Bôi, Lạc Sơn Cao Phong; lễ đi cày đầu xuân và nghi thức xuống đồng. Ngoài ra có các hoạt động: thi đấu chung kết cúp bóng chuyền khai Hạ và các trò chơi dân gian; tổ chức phiên giao dịch tư vấn, giới thiệu việc làm; trình diễn nghề thủ công truyền thống…

Chương trình Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH tỉnh, Báo Hoà Bình điện tử... 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung như: dự kiến khách mời tham dự chương trình khai mạc; xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban tổ chức; thành lập các tiểu ban giúp việc hỗ trợ đơn vị chủ trì; thành phần tham dự các môn thể thao dân tộc...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc ban hành kế hoạch là cơ sở, căn cứ để tổ chức thực hiện chương trình lễ hội, do đó cơ quan thường trực là UBND huyện Tân Lạc và các sở, ngành cần tích cực phối hợp để hoàn thiện kế hoạch chi tiết trong thời gian sớm nhất. Trong đó thành lập các tiểu ban, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ chi tiết, đúng chức năng. Đặc biệt, đơn vị chủ trì cần sát sao, báo cáo thường xuyên UBND tỉnh để có chỉ đạo kịp thời. Đối với việc đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ lễ hội, cần sớm hoàn thiện để đảm bảo an toàn cũng như đáp ứng được yêu cầu của tổ chức; chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Cùng với đó tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá trước, trong lễ hội để đông đảo người dân được biết. Từ nay đến khi lễ hội diễn ra, khối lượng công việc rất lớn, vì vậy,cơ quan thường trực và các đơn vị liên quan cần sớm triển khai để đảm bảo hoàn thành công tác chuẩn bị xong trước Tết Nguyên đán.


Đỗ Hà


Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục