(HBĐT) - Trong các năm 2021 - 2022, xã Yên Trị (Yên Thuỷ) giữ vững và phát huy danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”. Đó là kết quả của quá trình phấn đấu, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở cơ sở.


Không phải địa bàn trung tâm nhưng xóm Lòng đang có những đổi thay rõ nét về hạ tầng giao thông, cảnh quan môi trường, đời sống của đồng bào các dân tộc… Ông Bùi Văn Luyện, Trưởng xóm chia sẻ: Xóm có 230 hộ, 812 nhân khẩu, dân tộc Mường chiếm 70%, kinh tế thuần nông là chủ yếu. Những năm gần đây, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới được đông đảo Nhân dân hưởng ứng. Mọi chủ trương, chính sách được tuyên truyền sâu rộng, nhận được sự ủng hộ của bà con. Đặc biệt là sức dân được huy động tích cực trong việc hiến đất, đóng góp tiền, ngày công xây sửa các công trình hạ tầng, phúc lợi xã hội. Đến nay, trên 80% tuyến đường nội xóm được cứng hoá, trục chính có bề mặt rộng 5 m thuận tiện cho việc lưu thông, đi lại. Đường làng, ngõ xóm đảm bảo xanh, sạch, đẹp, điện thắp sáng đã về hầu hết các ngõ nhỏ. Năm 2022, khu dân cư (KDC) xóm Lòng có 95% hộ đạt gia đình văn hoá (GĐVH), được UBND huyện tặng giấy khen KDC văn hoá tiêu biểu 5 năm liền.

Cùng với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, chất lượng xây dựng GĐVH, KDC văn hoá của xã được nâng lên đáng kể. Các KDC thực hiện công tác đăng ký, bình xét GĐVH đúng quy trình, tiến hành biểu dương, khen thưởng các hộ GĐVH tiêu biểu vào dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11). Xã có trên 90% hộ được công nhận GĐVH; trên 60% GĐVH 3 năm trở lên, 15% GĐVH tiêu biểu được khen thưởng theo quy định; 11/13 KDC văn hoá; 95% hộ cải tạo vườn tạp, không để đất hoang, sửa sang khuôn viên nhà ở xanh, sạch, đẹp; trên 15% hộ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập từ sản xuất nông nghiệp hàng hoá và dịch vụ nông thôn; 100% KDC vận động được Nhân dân đóng góp xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế, văn hoá, xã hội ở cộng đồng. 

Bên cạnh đó, phong trào văn hoá, thể thao được thúc đẩy. Xã có trung tâm văn hoá - thể thao đảm bảo về trang thiết bị, cơ sở vật chất, hoạt động hiệu quả, thường xuyên. 100% KDC có nhà văn hoá (NVH) - khu thể thao phù hợp điều kiện cơ sở. Ngoài nguồn kinh phí của huyện, các KDC vận động nguồn lực trong dân xây mới, sửa chữa NVH. Đến nay, toàn xã có 3 KDC xây mới NVH với trị giá 700 triệu đồng/nhà; 5 KDC sửa chữa NVH với trị giá 150 triệu đồng/nhà. Trên địa bàn có 80 tổ dân cư tự quản về an ninh trật tự, 13 tổ hoà giải góp phần đấu tranh bài trừ tai, tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn dân cư, bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 100% KDC duy trì tốt hoạt động của các câu lạc bộ, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao quần chúng. Các hình thức sinh hoạt văn hoá, thể thao truyền thống và thuần phong mỹ tục của địa phương được bảo tồn.

Đồng chí Bùi Thị Minh Thắm, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Trị khẳng định: Thông qua phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá đã tạo ý thức tuân thủ pháp luật, ý thức cộng đồng, khơi dậy lòng nhân ái, lối sống văn hoá, quan hệ hoà thuận trong gia đình. Toàn xã có 99,8% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, 100% hộ sử dụng điện lưới quốc gia; 100% hộ có phương tiện nghe nhìn. Trên địa bàn có 3 đoạn đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự, sáng - xanh - sạch - đẹp; 3 mô hình nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh; 2 mô hình nhà sạch, vườn đẹp; 8 đoạn đường cây có tổng chiều dài khoảng 5,5 km do Hội Nông dân, Hội LHPN xã xây dựng, quản lý. Mọi quy định về nếp sống văn minh nơi công cộng, trong việc cưới, việc tang được Nhân dân thực hiện tốt. Cùng với đó, các chương trình an sinh xã hội được cộng đồng tham gia tích cực, bằng nhiều hình thức hỗ trợ về giống, vốn, kỹ thuật, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, đóng góp xây dựng quỹ Vì người nghèo…         

Bùi Minh


Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục