Trả lời phỏng vấn tại cuộc họp báo khổng lồ với hơn 1.300 phóng viên, tổng thống Putin cho rằng chương trình do thám của Mỹ là cần thiết trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố.

putin-8157-1387459508.jpg

Tổng thống Putin đối thoại với hơn 1.300 phóng viên tại Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) ở thủ đô Moscow. Ảnh: EPA

Là một cựu sĩ quan tình báo của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (KGB), ông Putin cho rằng gián điệp là một trong những nghề lâu đời nhất. Ông thể hiện quan điểm không bảo vệ hay đứng về phía bất kỳ ai, nhưng nói cho công bằng thì tất cả những gì mà Mỹ thực hiện đều chỉ nhằm chống khủng bố.

"Có quá nhiều lời chỉ trích mà những người bạn Mỹ của chúng ta phải đối mặt, tuy nhiên tất cả những hành động đó được thực hiện chủ yếu nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố và dù gì đi nữa, đây cũng là điều cần thiết", AFP dẫn lời tổng thống Nga nói.

Putin cũng thêm rằng các chính phủ cần có sự kiềm chế, không để việc nghe lén đi quá xa và xâm hại các quyền cá nhân của công dân.

Tại cuộc họp báo, ông Putin phủ nhận thông tin cho rằng ông từng gặp cựu nhân viên tình báo của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden, người đang tị nạn tại Nga. "Tôi không biết Snowden, tôi chưa từng gặp anh ta. Tôi còn có nhiều việc khác phải làm", Putin cho biết.

Tuy nhiên, tổng thống Nga cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với Snowden sau khi người này tiết lộ và làm rò rỉ một số tài liệu của chính phủ Mỹ. "Nhờ có Snowden, mọi người đã thay đổi suy nghĩ về nhiều vấn đề, trong đó có cả các vấn đề liên quan đến các nhà lãnh đạo chính trị. Đó là một thành tích của Snowden", ông nói.

Nói về Snowden, ông Putin tin rằng hoàn cảnh sống của cựu nhân viên tình báo Mỹ trong thời gian qua và cả sau này đều không hề dễ dàng. "Anh ta có gì? Không gì cả. Anh ta sẽ sống như thế nào? Anh ta sẽ sống ở đâu? Snowden đã đưa ra lựa chọn này. Điều đó rất đáng hoan nghênh, nhưng quả thực cũng rất khó khăn đối với anh ta".

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay chủ trì cuộc họp báo thường niên được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) ở thủ đô Moscow. Đây là cuộc họp báo lớn thứ 9 của Putin trong ba nhiệm kỳ giữ chức tổng thống Nga. Hơn 1.300 phóng viên từ các hãng thông tấn, báo chí lớn trong và ngoài nước như Reuters, AP, CNN, The New York Times, BBC, The Guardian, AFP... đã đến tham dự.

Trong cuộc họp báo, Putin cũng trả lời nhiều câu hỏi khác liên quan đến các vấn đề quan trọng của nước Nga cũng như quốc tế.

Nói về quan hệ với Ukranie, ông Putin khẳng định gói đầu tư 15 tỷ USD để mua trái phiếu của Ukraine và giảm giá gas tới một phần ba thể hiện mong muốn giúp đỡ quốc gia anh em khi gặp khó khăn.

Tổng thống cho biết chính quyền Nga sẽ dập tắt bất kỳ hành động lập trại biểu tình tương tự như ở Ukraine và sẽ có những biện pháp xử lý các hoạt động biểu tình theo luật pháp.

Putin khẳng định Nga chưa thông qua quyết định triển khai tên lửa chiến thuật Iskander-M tại tỉnh Kalininggrad, khu vực giáp với các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông cũng cho hay sẽ lên kế hoạch thả tài phiệt dầu mỏ Mikhail Khodorkovsky, sau 10 năm giam giữ.

 

                                                                       Theo Vnexpress

 

 

Các tin khác


Cộng đồng quốc tế phản ứng về vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn

Ngày 20/5, thông tin từ nhà chức trách Iran cho biết một chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian bị rơi vào ngày 19/5 khi đang bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc khi vừa kết thúc chuyến thăm Azerbaijan.

Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục