Truyền thông châu Âu nhận định, cuộc gặp giữa Chủ tịch Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô và Tổng thống Pháp P.Ô-lăng-đơ tại Điện Ê-li-dê ở Pa-ri, ngày 1-2, không chỉ đánh dấu chương hợp tác mới giữa hai nước, mà còn ghi mốc quan trọng trong tiến trình cải thiện quan hệ giữa Cu-ba và Liên hiệp châu Âu (EU). La Ha-ba-na và Pa-ri được kỳ vọng thành cửa ngõ để hai bên thâm nhập châu Âu và khu vực Mỹ la-tinh, với nhiều cơ hội mới.

 

Chuyến công du của Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô là chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo Cu-ba tới Pháp kể từ năm 1995, thời điểm EU đóng băng quan hệ song phương với La Ha-ba-na. Đây cũng là động thái ngoại giao nhằm đáp lại chuyến thăm Cu-ba hồi tháng 5-2015 của Tổng thống Pháp P.Ô-lăng-đơ, nguyên thủ nước phương Tây đầu tiên tới La Ha-ba-na sau hơn nửa thế kỷ Cu-ba bị bao vây, cấm vận kinh tế. Bởi thế, cuộc thăm của Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô được cả Cu-ba, Pháp và EU đặt nhiều kỳ vọng, qua đó mở rộng “cánh cửa cơ hội” trong kỷ nguyên hợp tác mới giữa La Ha-ba-na với Pa-ri và Brúc-xen.

Hợp tác Cu-ba - Pháp đang đứng trước những cơ hội thuận lợi. Pháp là nước phương Tây đi đầu trong nỗ lực khôi phục quan hệ với Cu-ba, ngay sau khi Cu-ba và Mỹ khởi động tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương. Tuy chỉ là đối tác thương mại lớn thứ 10, nhưng Pháp là nhà đầu tư lớn thứ tư của Cu-ba (sau Tây Ban Nha, Ca-na-đa và I-ta-li-a). Hiện có khoảng 60 doanh nghiệp Pháp hoạt động tại Cu-ba, chủ yếu trong ngành nông nghiệp, xây dựng, du lịch, công nghiệp hàng hải, năng lượng và giao thông, trong đó có nhiều hãng lớn như Air France, Total, Bouygues, Pernod Ricard... Lượng khách du lịch Pháp tới Cu-ba liên tục tăng mạnh và xếp thứ tư trong danh sách khách du lịch nước ngoài tới đảo quốc Ca-ri-bê này.

Là một trong những chủ nợ lớn nhất của Cu-ba, gần đây Pháp đóng vai trò quan trọng thúc đẩy thỏa thuận xóa khoản 8,5 tỷ USD trong tổng số 11 tỷ USD mà Cu-ba nợ nhóm 14 nước thành viên Câu lạc bộ Pa-ri. Tháng 12-2015, các chủ nợ đã quyết định xóa lãi phát sinh cho Cu-ba, Pa-ri cũng tiến hành đàm phán về khoản nợ của La Ha-ba-na nhằm đầu tư số tiền này vào các dự án phát triển tại Cu-ba, mở đường cho các doanh nghiệp Pháp tham gia thị trường mới, nhiều tiềm năng của Cu-ba. Thực tế, dù Cu-ba chưa được đánh giá là “thiên đường kinh doanh”, song phía Pháp vẫn hy vọng có thể gặt hái nhiều thành công do quốc gia Mỹ la-tinh này có nhu cầu lớn về cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần, những công việc mà doanh nghiệp Pháp có thế mạnh, như cải tạo hệ thống cấp nước, phát triển giao thông công cộng…

Rõ ràng, không chỉ Pháp được coi là cánh cửa để Cu-ba thâm nhập châu Âu, mà La Ha-ba-na cũng là cửa ngõ để Pa-ri tiến vào thị trường Mỹ la-tinh. Gần một năm qua, Pa-ri đã “để mắt” khu vực này, dù vẫn thiếu các mối quan hệ song phương đủ mật thiết để giúp Pa-ri tiến sâu hơn vào thị trường Mỹ la-tinh. Giới chuyên gia Pháp chỉ rõ, Pháp đã quá xa cách Mỹ la-tinh, kể từ sau chuyến thăm của cựu Tổng thống Sác Đờ Gôn kéo dài ba tuần năm 1964. Và, để giúp Pháp đảo ngược “kỷ nguyên lạnh” đó, Cu-ba là sự lựa chọn tốt nhất hiện nay.

Trên con đường hội nhập quốc tế, Cu-ba cũng nỗ lực tìm kiếm đối tác mới, mở rộng quan hệ ngoại giao phục vụ công cuộc phát triển đất nước. Trong nỗ lực ấy, Pháp có thể là cầu nối giúp Cu-ba và EU sớm bình thường hóa mối quan hệ bị đóng băng từ năm 1996. EU hiện là đối tác đầu tư nước ngoài lớn nhất của Cu-ba. Từ tháng 4-2014, hai bên đã khởi động đàm phán về thiết lập khuôn khổ đối thoại chính trị và hợp tác song phương, tuy nhiên tiến trình này vẫn trì trệ. Với vị thế trung tâm ở châu Âu và vai trò lớn trong EU, Pháp là yếu tố quan trọng thúc đẩy EU từ bỏ lập trường tiêu cực về Cu-ba, vốn là rào cản lớn nhất trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai bên.

Bối cảnh quan hệ song phương thuận lợi và triển vọng sáng từ Cu-ba đã thôi thúc lãnh đạo và doanh nghiệp Pháp chạy đua đón đầu cơ hội tại Cu-ba. Đây cũng là cơ sở để cả Pháp và Cu-ba tin tưởng, chuyến thăm của Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hai nước, được cụ thể hóa bằng các thỏa thuận, văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

 

 

Các tin khác


Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục