Hội CTĐ tỉnh tặng quà cho trẻ em khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam tại xã Mãn đức (Tân Lạc)

Hội CTĐ tỉnh tặng quà cho trẻ em khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam tại xã Mãn đức (Tân Lạc)

(HBĐT) - Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, những năm qua, tỉnh ta đã tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách, đối tượng, điều kiện người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chế độ ưu đãi. Các cấp, ngành đã thực hiện khá nghiêm túc lập hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xác định tình trạng dị dạng, dị tật đối với con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Công tác giám sát về thủ tục hành chính trong lập hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học ngày càng chặt chẽ hơn.

 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện giải quyết chế độ và qua thực tế giám sát, kiểm tra của các ngành chức năng cùng đơn, thư phản ánh, kiến nghị của công dân, việc lập hồ sơ, xác nhận người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn tỉnh vẫn còn không ít hạn chế, sai sót như: không thống nhất về loại bệnh bị mắc giữa xác nhận của trạm y tế xã, phường, thị trấn với biên bản của Hội đồng xác nhận cấp xã. Trạm y tế xã xác nhận không đúng với tình trạng bệnh tật của đối tượng. Cấp xã không tổ chức Hội đồng xác nhận dẫn đến xảy ra tình trạng “xin -cho” bệnh tật của Trưởng trạm y tế xã. Cá biệt có đối tượng không công tác ở vùng Mỹ sử dụng chất độc hoá học đã mượn hồ sơ khen thưởng của người khác dán đè tên mình lên để photo cho đủ chứng từ lập hồ sơ khai hưởng chế độ...

Theo sở LĐ -TB&XH, thông qua công tác kiểm tra của liên ngành LĐ -TB&XH và Sở Y tế về việc xác nhận người hoạt động kháng chiến kê khai có con dị tật, dị dạng và bị tâm thần đầu tháng 11 vừa qua tại huyện Lạc Thuỷ với tổng số 60 trường hợp, chỉ có 38 hồ sơ và người đủ điều kiện, chiếm 63,33%, 12 hồ sơ còn lại không đủ điều kiện và 10 trường hợp con của người hoạt động kháng chiến khai bị dị dạng, dị tật, tâm thần nhưng vắng mặt. Tại huyện Yên Thuỷ, với tổng số 51 trường hợp, nhưng chỉ có 13 hồ sơ và người đủ điều kiện, chiếm 25,49% và 14 hồ sơ không đủ điều kiện, 14 trường hợp con của người hoạt động kháng chiến khai bị dị dạng, dị tật, tâm thần nhưng vắng mặt với lý do đi làm công nhân ở các tỉnh phía Nam. Trước đó, đầu tháng 10/2010, Sở LĐ -TB&XH đã chuyển 199 hồ sơ  được xác lập từ cơ sở là đối tượng không sinh con dị tật, dị dạng nhưng khai mắc một trong 16 loại bệnh được quy định trong danh mục bệnh tật được hưởng chế độ ưu đãi tại Quyết định 09/2008/QĐ-BYT tới Hội đồng giám định y khoa tỉnh. Trong đó có 61 hồ sơ đối tượng bị mắc bệnh tiểu đường týp II, 125 hồ sơ mắc bệnh thần kinh ngoại biên bán và cấp tính, 13 hồ sơ mắc các loại bệnh khác. Kết quả giám định, Hội đồng y khoa tỉnh xác định: có 44/61 trường hợp bị mắc bệnh tiểu đường, đạt 72,1%. 9/125 trường hợp mắc bệnh thần kinh ngoại biên bán và cấp tính, chiếm 7,2%. 9/13 trường hợp mắc các bệnh khác, đạt 69,2% và 53 trường hợp không có mặt. Đặc biệt, nhiều trường hợp có mặt nhưng bỏ khám. Như vậy, kết quả giám định đợt 1 năm 2010 có 137 trường hợp không đạt kết quả và bỏ khám, chiếm 68,8%. Kết quả đó cho thấy tình trạng kê khai, xác nhận sai dẫn đến lập hồ sơ người không đủ điều kiện được hưởng chế độ ưu đãi ở cơ sở diễn ra khá phổ biến.

Để đảm bảo thực hiện chế độ ưu đãi đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học đúng người, đúng đối tượng không chỉ cần nắm vững đối tượng, điều kiện được hưởng chế độ mà các cấp, ngành cần nâng cao hơn nữa quy trình thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát để chính sách của Nhà nước được thực hiện công khai, công bằng, chính xác, kịp thời.

 

 

                                                                                      Đức Phượng

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục