Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND TP đề nghị truy tố Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Tiến Hà về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tiến đã vay ngân hàng gần 1 tỷ đồng để mua 3 ôtô, sau đó "lừa" ngân hàng mang xe đi cầm cố để lấy tiền chơi cờ bạc.

 

Quá trình điều tra làm rõ, Công ty TNHH Vận tải Tiến Hà (Công ty Tiến Hà) - (trụ sở tại phố Lý Thường Kiệt, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải bằng ôtô do Nguyễn Mạnh  Tiến làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Quá trình hoạt động kinh doanh, Tiến từng ký nhiều hợp đồng tín dụng vay tiền của Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hà Tây và các tổ chức tín dụng khác để mua một số xe ôtô du lịch loại nhỏ kinh doanh cho thuê. Tháng 8/2008, Tiến đến Techcombank chi nhánh Hà Tây làm thủ tục vay tiền mục đích mua 3 xe ôtô Hyundai Getz và Hyundai Santafe theo hình thức trả góp.

Tài sản đảm bảo chính là 3 chiếc xe trên, ngân hàng sẽ giữ Giấy đăng ký xe bản gốc, doanh nghiệp được quyền sử dụng xe. Trong số 3 xe này, có chiếc Hyundai Santafe là của anh Nguyễn Tài Quyền, người quen của Tiến gửi 400 triệu đồng để nhờ Tiến đứng tên vay thêm tiền ngân hàng để mua xe hộ.

Sau khi ký hợp đồng mua 3 ôtô, Nguyễn Mạnh Tiến cùng nhân viên ngân hàng và nhân viên của công ty bán xe ôtô đến cơ sở đăng ký xe ôtô tại quận Hà Đông để làm thủ tục đăng ký xe, chủ sở hữu mang tên Công ty Tiến Hà. Cơ sở đăng ký xe đã giao cho Tiến 3 giấy hẹn thời gian 1 tuần sau ngày đăng ký trả giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô.

Với mục đích lừa đảo, Tiến photo 3 bản giấy hẹn này rồi mới chuyển 3 giấy hẹn lấy đăng ký xe bản gốc cho Techcombank Hà Tây để ngân hàng làm thủ tục tín dụng. Ngân hàng định giá tài sản 3 ôtô là trên 1,4 tỷ đồng, đã giải ngân cho Công ty Tiến Hà 990 triệu đồng tương đương 70% giá trị tài sản thế chấp.

Tuy nhiên, đến ngày hẹn lấy đăng ký ôtô, Nguyễn Mạnh Tiến mang bản photo giấy hẹn đến xin lấy đăng ký 3 chiếc ôtô. Do xác định đúng Tiến là Giám đốc Công ty Tiến Hà nên cán bộ cơ sở đăng ký xe đã trả 3 đăng ký ôtô cho Tiến.

Tiến không trả đăng ký xe cho Techcombank Hà Tây mà giữ lấy, sau đó mang 2 ôtô Hyundai Getz đến thế chấp ở một cửa hàng cầm đồ tại phố Thụy Khuê, Hà Nội để vay 500 triệu đồng. Còn chiếc ôtô Santafe mua hộ anh Nguyễn Tài Quyền, Tiến giao xe và viết giấy bán cho người nhờ mua với giá 700 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt tiền, Tiến bỏ trốn.

Ngoài số tiền 990 triệu đồng đã chiếm đoạt của ngân hàng nêu trên, quá trình điều tra còn làm rõ Nguyễn Mạnh Tiến còn mượn "sổ đỏ" của 2 người cậu ruột vợ để thế chấp vay tiền ngân hàng kinh doanh với tổng số tiền 1 tỷ đồng. Tuy nhiên vay được tiền xong, Tiến ôm tiền bỏ trốn, báo hại hai ông cậu đã tự bỏ tiền túi ra trả khoản vay ngân hàng của Tiến, cộng thêm tiền lãi.

Ngày 19/4, cơ quan Công an đã bắt giữ được Tiến khi đang lẩn trốn tại Yên Thế, Bắc Giang. Tại cơ quan Công an, Tiến khai số tiền cầm cố xe ôtô đã được "ném" vào cờ bạc và chơi chứng khoán thua lỗ hết.

 

                                                                                  Theo CAND

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục