Hà Văn Thương, thành viên đội cờ đỏ xóm Dồ hướng dẫn các em làm bài tập khó.

Hà Văn Thương, thành viên đội cờ đỏ xóm Dồ hướng dẫn các em làm bài tập khó.

(HBĐT) - Cơn mưa rào đầu mùa không át được tiếng học bài của con trẻ xã Nam Sơn (Tân Lạc) mỗi tối. Đã thành nếp, cứ 19 h, khi tiếng trống ở UBND xã gióng lên, trẻ con dù đang mải mê với trò chơi bắn bi, đánh cù… cũng lập tức về nhà ngồi vào bàn học. Có được kết quả đó có phần đóng góp của mô hình “Tiếng trống học đêm” do ĐV-TN trong xã đảm nhận.

 

Xã Nam Sơn hiện có 118 học sinh trung học, 97 học sinh tiểu học. Quản lý học sinh ngoài nhà trường - vấn đề không mới nhưng luôn là trăn trở của nhiều bậc phụ huynh và sự quan tâm của toàn xã hội, đặc biệt, trong giai đoạn hội nhập hiện nay. Trước thực tế đó, năm 2007, Đoàn xã Nam Sơn bắt tay vào xây dựng mô hình “Tiếng trống học đêm”  với sự đồng thuận của Đảng ủy, UBND xã, trường học trên địa bàn và đông đảo các bậc phụ huynh học sinh. Ban đầu, các em học sinh được chia nhóm học tập trung để tiện kèm cặp, quản lý, song nhận thấy điều kiện đi lại không thuận lợi, Đoàn xã đã quyết định để các em tự học tại nhà, thành lập đội cờ đỏ tại các xóm, mỗi tối đến đôn đốc, kèm cặp việc học. Anh Bùi Văn Đồng- Bí thư Đoàn xã Nam Sơn cho biết: Để đi đến quyết định này, Đoàn xã đã gặp phải không ít thách thức. Lực lượng cờ đỏ phải đông hơn, có trình độ cao hơn… Sau 3 năm hoạt động, đến nay, 100% xóm trên địa bàn xã đã thành lập được đội cờ đỏ, tùy vào số lượng học sinh, có xóm từ 3- 4 đội. Mỗi tối, khi tiếng trống vang lên, họ tạm gác công việc gia đình, đến tận nhà kiểm tra, kèm cặp việc học của các em. Về phía nhà trường, thứ sáu hàng tuần có trách nhiệm thông báo danh sách các em học sinh không thuộc bài, làm bài về nhà cũng như các em có kết quả học tập tốt cho Đoàn xã chuyển đến KDC, trong ngày sinh hoạt thứ bảy hàng tuần nêu gương, phê bình tạo động lực giúp các em vươn lên trong học tập.

 

Theo chân đội cờ đỏ xóm Dồ, chúng tôi đến thăm gia đình anh Hà Văn The. Cả đời làm lụng, gắn bó với ruộng đồng, cuộc sống vẫn vất vả, anh The hiểu hơn ai hết giá trị của việc học hành, trang bị kiến thức khoa học cho các con vào đời. Tắt tivi, anh muốn dành những điều kiện tốt nhất cho các con tập trung học tập, nhiều lúc phải hy sinh những sở thích của riêng mình. Trao đổi với chúng tôi, anh chia sẻ:  Đời mình đã vất vả nhiều do không được học hành đến nơi, đến chốn, hiện nay, dù gia đình còn có những khó khăn nhất định nhưng tôi và mẹ các cháu vẫn bảo nhau phải tiết kiệm, dành mọi điều kiện tốt nhất có thể cho các con ăn học. Không phụ lòng cha mẹ, con gái đầu lòng của anh là Hà Thị Nhàn học sinh lớp 5A, trường tiểu học Nam Sơn, nhiều năm liền là học sinh khá, giỏi. Nhàn cho biết: bước vào lớp 1, em chỉ được học sinh tiên tiến, từ khi có các anh, chị đỏ cờ đỏ đôn đốc việc học, hướng dẫn em những bài tập khó… nên từ lớp 2 đến nay, em liên tục là học sinh giỏi toàn diện. Vừa qua, em đạt học sinh giỏi cấp huyện và được chọn đi thi cấp tỉnh. Em cùng bố mẹ đang mong kết quả để còn báo với các anh, chị cờ đỏ nữa, đó là món quà em muốn dành tặng cho các anh,chị!

 

Được tín nhiệm bầu vào đội cờ đỏ của xóm, anh Hà Văn Thương, cán bộ phụ trách Đội trên địa bàn xã chia sẻ: Mặc dù không tiếp thu nhanh như học sinh ở thành thị nhưng các em chăm chỉ, ham học lắm. Mong sao khi có tri thức, tương lai của chúng sẽ bớt lam lũ. Dù không được học cao, học nhiều nhưng mình luôn nuôi hy vọng được gợi mở cho các em một điều gì đó, nho nhỏ thôi để các em bước vào đời. Đó cũng là tâm sự chung của các ĐV-TN tham gia đội cờ đỏ tại xã Nam Sơn.

 

Đồng chí Bùi Văn Tức, Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Nhờ thực hiện tốt việc quản lý học sinh ngoài trường đã góp phần nâng cao chất lượng học tập của các em học sinh trên địa bàn xã. Năm học 2007- 2008, tỷ lệ học sinh khá, giỏi chỉ chiếm 41% đã tăng lên 48% (năm 2008- 2009). Năm học 2009- 2010, nâng lên 50%. Từ năm 2007 đến nay, 100% học sinh của xã được lên lớp, chuyển cấp; 100% thi đỗ vào các trường THPT; nhiều em thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Trong thời gian tới, xã tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn  xã duy trì hiệu quả mô hình.

 

Với kết quả đã đạt được, vừa qua, cùng với mô hình “tiếng trống học đêm” Bí thư Đoàn xã Nam Sơn đã được T.Ư Đoàn tặng giải thưởng 26/3.

 

                                                                                             Hải Yến

 

 

Các tin khác


Cần chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 từ sớm, không lơ là, chủ quan

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã nhấn mạnh điều này tại cuộc họp phiên đầu tiên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và tuyên dương học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024

Ngày 16/5, Sở GD&ĐT tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ XVI, năm 2023 và tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu.

Nhiều bất cập với giáo viên được nêu trong dự thảo Luật Nhà giáo

Tại dự thảo Tờ trình gửi Chính phủ về dự án Luật Nhà giáo, Bộ GD&ĐT cho biết, thực tế đội ngũ nhà giáo còn có một số bất cập.

Đồng bộ giải pháp đảm bảo đủ SGK cho năm học mới

Bảo đảm đủ sách giáo khoa (SGK) cho học sinh luôn là nhiệm vụ các nhà trường, địa phương đặc biệt quan tâm.

Những lưu ý trong tuyển sinh

Hiện nay, các trường đại học bắt đầu triển khai các phương thức xét tuyển sớm trong tuyển sinh năm 2024. Để hạn chế các sai sót, tạo thuận lợi cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) đã đưa ra các lưu ý để thí sinh, trường đại học và các đơn vị liên quan triển khai công tác tuyển sinh đạt kết quả tốt nhất.

Dự thảo Luật Nhà giáo: Quy định chức danh, chuẩn nhà giáo

Dự thảo Luật Nhà giáo quy định chức danh, chuẩn nhà giáo, chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục