Được sự quan tâm, đầu tư của các cấp, ngành, trường THCS Xuất Hóa (Lạc Sơn) đã phất đấu trở thành trường chuẩn quốc gia. Ảnh: Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện và thành viên HĐGD xã thăm 1 giờ học tin học của trường THCS Xuất Hóa.

Được sự quan tâm, đầu tư của các cấp, ngành, trường THCS Xuất Hóa (Lạc Sơn) đã phất đấu trở thành trường chuẩn quốc gia. Ảnh: Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện và thành viên HĐGD xã thăm 1 giờ học tin học của trường THCS Xuất Hóa.

(HBĐT) - Đồng chí Quách Công Vinh, Chủ tịch UBND xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) khẳng định: Từ điều kiện thực tiễn, có thể thấy rằng, công tác xã hội hóa giáo dục đã góp phần làm chuyển biến rõ nét phong trào giáo dục của xã. Nếu các ngành, đoàn thể và toàn dân không chung sức tham gia, Xuất Hóa khó có thể xây dựng thành công 2/3 trường đạt chuẩn quốc gia và TTHT cộng đồng, là đơn vị điển hình, tiêu biểu của huyện.

 

Xuất Hóa chưa phải xã giàu vì sản xuất thuần nông, đời sống của đồng bào các dân tộc nơi đây còn gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, trong thời gian qua, với sự định hướng chung của các cấp ủy, chính quyền, nhận thức của đồng bào các dân tộc về giáo dục đã có những chuyển biến rõ nét. Nhiều năm gần đây, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về giáo dục và tổ chức các hội nghị chuyên đề, tìm giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất trường lớp ở các trường mầm non, tiểu học, THCS; tạo sự đồng thuận tham gia của nhân dân. Nhiều giải pháp đã được xã triển khai đồng bộ, trong đó, xã đẩy mạnh xây dựng môi trường lành mạnh, kết hợp 3 môi trường: nhà trường - gia đình và xã hội; bảo đảm sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền với sự nghiệp giáo dục. Trong giai đoạn 2006-2011, cùng với sự đầu tư của Nhà nước (6 tỷ đồng), nhân dân Xuất Hóa đã góp thêm 500 triệu đồng, đầu tư xây dựng 2/3 trường đạt chuẩn quốc gia. Hiện nay, 3 trường trên địa bàn có 55 phòng học, trong đó, số phòng học kiên cố chiếm 73%. Thầy giáo Phạm Phi Trường, Hiệu phó trường THCS cho biết thêm: Mỗi trường trên địa bàn đều nhận được sự quan tâm thiết thực của cấp ủy, chính quyền và toàn dân ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, việc chăm lo cho cơ sở vật chất được triển khai, thực hiện thường xuyên và có hiệu quả rõ nét. Ví dụ, xã đã san lấp mặt bằng cho trường mầm non; đầu tư bàn, ghế, tường bao, xây dựng khuôn viên, thư viện cho trường tiểu học, THCS. Vì thế, các trường từng bước bảo đảm được tiêu chí trường ra trường, lớp ra lớp. Từ tiền đề đó đã tạo cho GD&ĐT Xuất Hoá có nhiều sự khởi sắc đáng kể. Xã tiếp tục phát triển mạnh về quy mô trường lớp và chất lượng giáo dục. Đối với ngành học mầm non, số trẻ nhà trẻ huy động được trên 57% số cháu trong độ tuổi; mẫu giáo huy động đạt 98% (riêng trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%). Chất lượng giáo dục cũng tạo được nét mới. Những năm gần đây, tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi của trường tiểu học và THCS luôn chiếm từ 40- 45%; trong 5 năm lại đây, 2 trường có 109 học sinh giỏi cấp huyện, 68 học sinh giỏi cấp tỉnh. Từ quá trình phấn đấu bền bỉ, 2 trường tiểu học và THCS đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia; trở thành các trường mạnh của huyện, của tỉnh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên của các trường cũng từng bước khẳng định được mình. 5 năm gần đây, 3 trường đã có 150 lượt giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 30 lượt giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Công tác phổ cập cũng được xã hoàn thành tốt, bảo đảm theo đúng tiến độ của huyện, của tỉnh. Xã đã hoàn thành sớm việc PCTH chống mù chữ; năm 2003, xã được công nhận PCGDTHCS (năm 2011, số người ở độ tuổi 15-18 có bằng tốt nghiệp THCS chiếm 96,6%); năm 2006, xã đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi. Hoạt động của Hội khuyến học và TTHTCĐ được củng cố không ngừng. Xã Xuất Hóa đã từng bước đạt được các tiêu chí xây dựng xã hội học tập. Trong 14 xóm, phố của Xuất Hóa, nhiều xóm là điển hình về công tác xã hội hóa giáo dục như Nam Hòa, Ngã Ba, Bầu...

 

 

 

                                                               Văn Tưởng

 

Các tin khác


Tập trung ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã, đang tập trung cho học sinh ôn tập đảm bảo có kết quả tốt nhất. Đồng thời, cơ quan chức năng chỉ đạo triển khai kế hoạch đảm bảo kỳ thi an toàn, chất lượng.

Tổng kết chuyên đề “An toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục mầm non” giai đoạn 2020 - 2024

Ngày 20/5, tại huyện Tân Lạc, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chuyên đề "An toàn giao thông (ATGT) trong các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN)” giai đoạn 2020 - 2024. 

Hội thi Phụ trách sao giỏi - Sao Nhi đồng chăm ngoan

Ngày 18/5, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội thi "Phụ trách sao giỏi – Sao nhi đồng chăm ngoan” năm 2024 với sự tham gia của 70 đội viên, thiếu niên, nhi đồng của 10 đội thi đến từ các huyện, thành phố.

Trường mầm non Lạc Sỹ: Xây dựng môi trường giáo dục gắn với bản sắc văn hóa dân tộc địa phương cho trẻ

Lạc Sỹ là xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Thủy, cách trung tâm huyện 20 km. Trường mầm non xã có 2 điểm trường lẻ cách điểm trường trung tâm 4km. 100% phụ huynh và học sinh là người dân tộc Mường, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Năm học 2023 - 2024, nhà trường có 10 nhóm/lớp và 198 trẻ, 40 cán bộ giáo viên, nhân viên.

Tổng kết cuộc thi xây dựng trường học xanh - an toàn - hiệu quả      

Ngày 17/5, Sở GD&ĐT tổ chức tổng kết Cuộc thi Xây dựng trường mầm non "Xanh - an toàn - hiệu quả” và Cuộc thi Xây dựng không gian trường học, lớp học "An toàn - sáng tạo - hiệu quả” cấp tiểu học, năm học 2023 - 2024.   

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục