(HBĐT) - Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Hòa Bình đã triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt và hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt chú trọng công tác giám sát, quản lý đối tượng đi từ vùng có dịch và thực hiện cách ly y tế.


Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình.

Tính đến thời điểm này, khu vực TP Hòa Bình cũng như trong toàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, trên thế giới dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, ngày càng lan rộng ra các nước ngoài Trung Quốc. Xác định được những nguy cơ tiềm ẩn do địa bàn thành phố có nhiều doanh nghiệp có người lao động từ các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc sang; số người đi làm từ Trung Quốc về khá đông, trong đó có một số đối tượng đi lao động không khai báo… nên công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thành phố triển khai nghiêm ngặt theo từng cấp độ.

Đồng chí Ngô Ngọc Đức, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố cho biết: Ngay từ những ngày đầu mùa dịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19 thành phố đã chỉ đạo các đơn vị y tế, lực lượng công an, Ban chỉ đạo các phường, xã điều tra, quản lý những đối tượng đi làm từ Trung Quốc về địa phương, theo dõi sức khỏe hàng ngày trong vòng 14 ngày kể từ ngày về đến địa bàn. Tính đến hết tháng 2, thành phố có 247 đối tượng, trong đó có 15 lao động người Trung Quốc, 214 người đi lao động tại nước ngoài về thăm gia đình và 18 việt kiều.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, Trung tâm Y tế thành phố, UBND các phường, xã rà soát, bổ sung trang thiết bị, vật tư, hóa chất đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng chống nhiễm khuẩn; thực hiện giám sát dịch tễ, cách ly y tế đối với những trường hợp đến, ở, về từ vùng có dịch hoặc các trường hợp nghi ngờ từ vùng dịch về tại xã, phường, tổ, xóm, hộ gia đình.

Bác sỹ Phạm Kỳ Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố cho biết: Trung tâm Y tế thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, vật tư để phòng, chống dịch, thực hiện cách ly y tế tại 2 cơ sở của trung tâm. Xây dựng phương án khám phát hiện, thu dung, cách ly điều trị; chuẩn bị khu vực cách ly, phân khu điều trị, dự trù trang thiết bị, nhân lực để đối phó theo từng tình huống khi có dịch bệnh xảy ra. Báo cáo kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh của thành phố thông qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế. Thiết lập, duy trì các đội phản ứng nhanh với dịch bệnh. Đảm bảo có sẵn quy trình phòng, chống lây nhiễm tại các cơ sở y tế, trang phục phòng hộ, dung dịch sát khuẩn, các trang thiết bị thiết yếu.

Hồng Dung

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục