Trẻ nhỏ là nhóm có nguy cơ mắc cao mắc các bệnh dịch mùa hè.

Trẻ nhỏ là nhóm có nguy cơ mắc cao mắc các bệnh dịch mùa hè.

(HBĐT) - Thời tiết nắng nóng cộng với mưa nhiều là yếu tố thuận lợi để các dịch bệnh phát triển nhanh. Chính vì thế, mùa hè rất dễ mắc các bệnh về tiêu hoá, sốt xuất huyết, nguy hiểm nhất là bệnh viêm não. Đặc biệt, các bệnh này có khả năng lây truyền nhanh và dễ bùng phát thành dịch.

 

Để công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè đạt hiệu quả cao, Trung tâm YTDP thành phố Hoà Bình đã tập trung nguồn lực giám sát các ổ dịch cũ, tăng cường kiểm tra VSATTP, phối hợp cùng Bệnh viện đa khoa thành phố trong công tác điều trị, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân thực hiện tốt các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh.

 

Cùng với việc kiện toàn Đội chống dịch cơ động, Trung tâm YTDP thành phố đã chuẩn bị đủ cơ số thuốc, vật tư chống dịch như hoá chất Cloramin B khử khuẩn. Mọi hoạt động triển khai phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm được tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Công tác truyền thông, giáo dục sức khoẻ được đẩy mạnh. Nhân tháng hành động vì chất lượng VSATTP vừa qua, các trạm y tế xã, phường đã cấp, phát được trên 1.000 tờ rơi tuyên truyền tới hộ gia đình, từ đó nâng cao ý thức, giúp người dân tự biết cách phòng bệnh. Ngày Thế giới phòng chống bệnh sốt rét, lực lượng y tế thành phố cũng hưởng ứng bằng hoạt động mít tinh, diễu hành. Ngoài ra, ở các tổ dân phố, cụm dân cư còn được cấp băng, đĩa CD tuyên truyền với việc duy trì thời lượng phát đều đặn, góp phần phục vụ công tác phòng, chống dịch.

 

Trong vài tháng qua, trên địa bàn thành phố xuất hiện rải rác một số dịch truyền nhiễm thường gặp trong mùa hè: quai bị, thuỷ đậu, thi thoảng gặp trường hợp cúm mùa, sốt phát ban dạng sởi. Đáng chú ý, dịch quai bị và thuỷ đậu lên tới 304 người mắc. Người mắc chủ yếu là học sinh trong các trường học, rải rác ở các trường mầm non và trường tiểu học Lý Tự Trọng. Tại khu dân cư, bệnh cũng xuất hiện rải rác, cá biệt có trường hợp người già trên 50 tuổi cũng mắc quai bị. Trước tình hình đó, Trung tâm YTDP thành phố và các trạm y tế xã, phường chủ động phối hợp với các nhà trường trên địa bàn, nhất là các điểm, khu dân cư có dịch tập trung hướng dẫn nhân dân ăn uống hợp vệ sinh, thực hiện ăn chín uống sôi, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, không ăn thức ăn ôi, thiu, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân hàng ngày. Người trong vùng có nguy cơ lây nhiễm qua đường hô hấp phải đeo khẩu trang, súc miệng bằng dung dịch sát khuẩn hàng ngày. Y tế cơ sở cũng tổ chức điều trị khỏi các trường hợp bệnh, hướng dẫn cách ly người bệnh tại gia đình để tránh việc lây lan qua đường hô hấp, tiếp xúc. Đến thời điểm này, tình hình dịch quai bị, thuỷ đậu đã tạm ổn định, trường hợp mắc bệnh ngày càng ít đi. Qua tuyên truyền, tư vấn, không ít người dân đã chọn liệu pháp tiêm vắc xin phòng dịch, có ý thức hơn trong việc bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Giám đốc Trung tâm YTDP thành phố cho biết thêm: Vào hè năm 2009 và một số năm trước, trên địa bàn có trường hợp bệnh nhân dương tính với phẩy khuẩn tả và có ca bệnh sốt rét, sốt xuất huyết... là mối lưu tâm đặc biệt đối với ngành y tế dự phòng thành phố. Trung tâm vừa tích cực giám sát tại y tế cơ sở, các cụm dân cư, vừa tăng cường giám sát ổ dịch cũ tại xóm Đao, xã Hoà Bình và tổ 13B, phường Tân Thịnh. Ngoài ra còn tổ chức chiến dịch tẩm màn phòng bệnh sốt rét tại 10 xóm thuộc 2 xã Thái Thịnh và Yên Mông với tổng số 3.000 người dân được bảo vệ bằng hoá chất. Với nhiều nỗ lực trong công tác giám sát, tuyên truyền về bệnh, trên địa bàn thành phố chưa xuất hiện dịch sốt xuất huyết, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm.

 

                                                                            Bùi Minh

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục