Mỗi dịp Xuân về, Tết đến, bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, thuốc, trang thiết bị, hóa chất… nhằm đảm bảo công tác điều trị, để động viên các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện những ngày xuân, các bệnh viện đã có thêm những cành đào, cây quất và tổ những chương trình đón tết sớm cho người bệnh, thăm hỏi và tặng quà cho bệnh nhân. Ghi nhận của phóng viên báo Sức khỏe & Đời sống tại một số bệnh viện lớn…

 

 Bệnh viện Từ Dũ TP.Hồ Chí Minh chuẩn bị chu đáo đón Tết cùng bệnh nhân.

Tổ chức Tết sớm cho người bệnh

Tại BV Cấp cứu Trưng Vương (TP. HCM), BS. Lê Thanh Chiến, Giám đốc BV cho biết, với chức năng là trung tâm cấp cứu và điều hành cấp cứu của TP.HCM, BV đã lên kế hoạch chi tiết và chuẩn bị nhân sự cũng như vật lực từ nửa tháng trước để sẵn sàng điều trị cấp cứu nội viện, tiếp nhận cấp cứu, vận chuyển 115 trong dịp Tết Nguyên đán. Đặc biệt, các êkip, đội, nhóm cũng đã sẵn sàng phục vụ Lễ hội xuân, Lễ hội pháo hoa và Đường hoa Nguyễn Huệ.

Công tác trực lãnh đạo, chuyên môn, điều dưỡng và cấp cứu sẽ được “mở cửa” 24/24, kể cả trong ba ngày Tết để theo dõi, cấp cứu những trường hợp bệnh trở nặng, diễn tiến phức tạp. Hiện 18 xe cấp cứu của BV vẫn hoạt động bình thường và sẽ luôn “trực chiến” trong những ngày tết. Trường hợp có sự cố lớn, BV sẽ huy động xe của các BV khác và xe trong hệ thống cấp cứu của thành phố. Cơ số máu phục vụ nhu cầu truyền máu cũng được chuẩn bị đủ, đồng thời BV cũng đã liên hệ với Ngân hàng máu TP.HCM để có thể cung cấp lượng máu lớn khi cần thiết. Để động viên tinh thần cho những bệnh nhân bị bệnh nặng không thể xuất viện về nhà ăn tết, ngày 26/1, BV Cấp cứu Trưng Vương và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo sẽ tới thăm hỏi, động viên và trao 200 phần quà tết cho những bệnh nhân đang điều trị tại BV.

 Các bệnh viện chuẩn bị thuốc đầy đủ để phục vụ bệnh nhân trong dịp Tết. Ảnh: Đ.A

Tặng quà cho bệnh nhi và tổ chức Tết cho bệnh nhân tại khoa, phòng

Khối điều trị nhi khoa, ngoài việc đảm bảo công tác khám chữa bệnh, các hoạt động chăm lo về tinh thần đã bắt đầu được triển khai từ trước Tết để các bệnh nhi có thể được vui đón Tết trong BV. Tại BV Nhi Trung ương, cùng với lịch trực Tết đã được lãnh đạo BV phân công, tổ công tác xã hội của BV cũng đang chuẩn bị kế hoạch phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức các chương trình tặng quà cho các bệnh nhi phải điều trị tại viện trong những ngày Tết Nguyên đán. Tại các bệnh viện chuyên khoa như sản, tim mạch, ung bướu... công tác khám chữa bệnh cũng sẽ được duy trì như bình thường.

Tại BV Phụ sản TW, BS.CKII Trần Quốc Việt, Phó Giám đốc BV cho biết,  BV đã lên kế hoạch cụ thể sẵn sàng cấp cứu và tổ chức cho bệnh nhân đón tết, các y bác sĩ sẵn sàng túc trực thường xuyên để phục vụ công tác KCB và động viên thăm hỏi người bệnh. Ngoài ra trong những ngày giáp tết, để động viên tinh thần cho những bệnh nhân đang nằm điều trị, sản phụ chờ sinh, lãnh đạo BV sẽ cùng các khoa phòng đến thăm hỏi và tặng quà, tổ chức đón tết cho bệnh nhân ngay tại khoa, phòng…
 
 
                                                                             Theo Báo SKĐS
 
 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục