Suốt hai tháng qua, vợ chồng anh Lê Minh Vương, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh (Quảng Ngãi) hoang mang lo lắng vì con gái mới hai tháng tuổi đã biết nói. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã đến nhà anh để tận mắt xem hiện tượng kỳ lạ này.

 

Con gái anh Vương tên là Trần thị Lệ Trang sinh ngày 26/9/2010 hiện gần bốn tháng tuồi, nặng gần 8 kg, nhưng biết bập bẹ nói từ lúc hai tháng tuổi khi đang bú sữa mẹ.

Ảnh:
Bé Trang với khuôn mặt thông minh đã phát âm rõ một số từ ở thời điểm 2 tháng tuổi. Hiện bé được 4 tháng. Ảnh: Trí Tín.

“Con biết nói sớm vợ chồng tui vừa mừng vừa lo sốt vó, không biết có bệnh tình chi đây. Nhiều ngày qua, hàng trăm người dân trong xã đã kéo nhau đến nhà để xem con tôi có biết nói thiệt hay không. Sợ đông người quá ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu, bảo rằng cháu đang ngủ nhưng họ vẫn cố chờ để được nghe bé nói”, anh Vương thổ lộ.

Theo anh Vương, từ lúc Trang vừa tròn hai tháng tuổi đã phát âm được các từ “ba”, “mẹ”, “kẹo”, “bà”… tròn tiếng khiến cả hai vợ chồng cùng bà con lối xóm bất ngờ.

Ông Thân ở cùng thôn An Trung, xã Tam Lãnh gần nhà anh Vương ngạc nhiên cho biết: “Sống ở đây mấy chục năm rồi, chưa bao giờ tôi thấy đứa trẻ nào sớm biết nói như con anh Vương. Thông thường trẻ hơn một tuổi mới bập bẹ biết nói, sớm lắm thì cũng khoảng 10 tháng tuổi trở lên". Nhiều người trong thôn kháo nhau bé Trang là “thần đồng”.

Nhiều người đến nhà anh Vương đều nhìn nhận bé Trang có khuôn mặt trắng trẻo, mắt tròn xoe, đen láy trông rất thông minh. Nghe bé bi bô phát âm mọi người mới tin đây là sự thật chứ không phải tin đồn.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Đăng Động, Tổ trưởng Bộ môn Tâm lý, trường Đại học Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng Ngãi lý giải: “Đây là hiện tượng đặc biệt về khả năng phát triển ngôn ngữ sớm ở trẻ. Hai tháng tuổi mà đã biết nói như trường hợp bé Trang có thể gọi là ngôn ngữ bên ngoài (bắt chước theo phát âm của người lớn mà chưa hiểu nội dung). Thông thường trẻ gần một tuổi thì bắt đầu hiểu ngôn ngữ của người mẹ, đến sau một tuổi thì mới bắt đầu biết nói những từ: Ba, má, ăn…(gọi là ngôn ngữ bên trong, nói hiểu được nội dung)”.

 

                                                                              Theo VnExpress

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục