Trẻ em xã Mãn Đức (Tân Lạc) tìm hiểu về quyền trẻ em từ tài liệu, tờ rơi do Sở LĐ-TB&XH cung cấp.

Trẻ em xã Mãn Đức (Tân Lạc) tìm hiểu về quyền trẻ em từ tài liệu, tờ rơi do Sở LĐ-TB&XH cung cấp.

(HBĐT) - Tân Lạc là huyện có số trẻ từ 0-6 tuổi khá đông với trên 20.000 trẻ, trong đó gần 300 trẻ khuyết tật, trên 4.000 trẻ thuộc hộ gia đình nghèo, gần 600 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, huyện Tân Lạc đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, từ đó đã huy động được mọi nguồn tài trợ, giúp đỡ của các cá nhân, tập thể để công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đạt được kết quả tốt nhất.

 

Theo bà Cao Thị Nụ, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Tân Lạc, thời gian vừa qua, công tác tuyên truyền được huyện đẩy mạnh thông qua các cuộc họp đảng bộ, chi bộ, họp tổ dân phố, cuộc họp của các hội, đoàn thể hay tại các buổi hội diễn văn hóa, văn nghệ, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được tuyên truyền lồng ghép, thường xuyên liên tục tạo hiệu ứng tích cực đến các cấp, ngành. Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với đài TT-TH huyện đưa tin, bài về Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, các điển hình, tích cực trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, hoàn cảnh những trẻ em cần được giúp đỡ trên đài TT-TH địa phương. Đặc biệt, trong tháng hành động vì trẻ em, công tác truyền thông càng được đẩy mạnh. Trên khắp các trục đường chính của xã, thị trấn đều được treo panô theo 8 khẩu hiệu của Bộ LĐ-TB&XH đề ra. Nhờ đó, ngay sau lễ phát động, đọc thư kêu gọi ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, cá nhân cho Quỹ bảo trợ trẻ em của huyện đã thu được trên 50 triệu đồng và cấp xã gần 90 triệu đồng. Tiêu biểu cho phong trào này là Phòng GD&ĐT, Công an huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện, thị trấn Mường Khến, xã Mãn Đức, Đông Lai, Phong Phú...

 

Bên cạnh đó, huyện phối hợp với trung tâm kỹ thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng, Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Bệnh viện Việt - Đức tổ chức khám sàng lọc khuyết tật và đưa các em có đủ điều kiện được đi phẫu thuật chỉnh hình. Riêng năm 2011 có 7 trẻ khuyết tật vẹo xương sống, ngắn gân chân, dính ngón tay đã được phẫu thuật. Bằng những việc làm thiết thực đó đã mang đến nụ cười trọn vẹn cho nhiều trẻ khuyết tật trên địa bàn.

 

Xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được thể hiện rõ nhất trong xây dựng các tiêu chí xã, phường phù hợp với trẻ em ở huyện Tân Lạc. Phòng LĐ-TB&XH đã tích cực phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể cùng các xã, thị trấn triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Các tiêu chí phù hợp được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đến nay, 100% xã, thị trấn phổ cập GDTH đúng độ tuổi, Tân Lạc còn là huyện đầu tiên phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi. Công tác y tế cũng đạt được kết quả đáng mừng, 100% trẻ em sinh ra được tiêm vắcxin và uống vitamin theo chương trình mục tiêu quốc gia, hộ gia đình dùng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh chiếm tỷ lệ cao. Hàng năm, các xã, thị trấn đã tổ chức ít nhất 2 buổi vui chơi cho trẻ trên địa bàn vào các ngày 1/6 và Trung thu... Đã có 11 xã, thị trấn đạt tiêu chí xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em của Bộ LĐ-TB&XH quy định.

 

 

                                                                     Hồng Nhung

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục