Nhân viên y tế thôn, bản xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn)  tư vấn cho các bà mẹ về cách chăm sóc dinh dưỡng cho bé.

Nhân viên y tế thôn, bản xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) tư vấn cho các bà mẹ về cách chăm sóc dinh dưỡng cho bé.

(HBĐT) - Liên Hòa là xã vùng 135 của huyện Lạc Thủy. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng và làm ruộng nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Dân số toàn xã có 1.639 người với 421 hộ dân, trong đó có 156 hộ gia đình có con dưới 5 tuổi.

 

Chị Hà Châu Loan, cán bộ Trạm y tế xã Liên Hòa cho biết: Cách đây 5 năm, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng (SDD) của xã trên 30%. Trước thực trạng đó, đơn vị đã tập trung thực hiện truyền thông về lợi ích  nuôi con bằng sữa mẹ, tô màu cho bát bột, hướng dẫn thực hành dinh dưỡng cho các bà mẹ có con SDD và thiếu cân trên các phương tiện như loa, đài, panô, áp phích... Hàng tháng, trạm tiến hành cân, đo cho trẻ, đồng thời tư vấn cho các bà mẹ có con bị suy dinh dưỡng các phương pháp bổ sung dinh dưỡng hợp lý, do đó, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tại Liên Hòa đến nay đã giảm đáng kể, năm 2011, toàn xã chỉ còn 12,57%.  

Từ đầu năm đến nay, Trạm y tế xã Liên Hòa đã tiến hành cân cho 168 trẻ, đạt 100% trong đó có 24 cháu bị SDD. Tỷ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân là 14,2% (tăng 1,6% so với năm 2011), trong đó, số bé trai 15,9% và bé gái 12,1%.  Riêng trẻ SDD thể thấp còi 12,5%  (bé trai chiếm 13,8% và bé gái 10,8%).  

Ở Liên Hòa hiện nay có một số nguyên nhân chính tác động đến việc trẻ bị suy dinh dưỡng là do các bà mẹ chưa quan tâm đến dinh dưỡng và thực hành dinh dưỡng chưa tốt, nhất là khi các cháu bị bệnh, hấp thụ không tốt. Cụ thể như trường hợp cháu Nguyễn Trần Thảo My, sinh tháng 8/2010, cháu bị nấm lưỡi, tiêu chảy, viêm phổi thường xuyên nhưng do gia đình chưa chăm sóc đúng cách và chưa được điều trị hợp lý nên đến nay, khi cháu đã 2 tuổi mà cân nặng của cháu mới chỉ được 8,6 kg. Ngược lại với cháu My là trường hợp của cháu Ngô Gia Huy, gia đình luôn quan tâm chăm sóc chu đáo, dinh dưỡng đảm bảo nhưng do cháu không hấp thu được thức ăn nên cháu bị suy dinh dưỡng nặng, hiện nay, cháu đã gần 2 tuổi nhưng cháu mới chỉ nặng 7,6 kg. Chị Loan cho biết thêm: Có những gia đình biết cách chăm sóc dinh dưỡng hợp lý cho con nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên phần lớn là tận dụng các loại thực phẩm sẵn có tại gia đình nên chưa đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho các cháu, cũng có những gia đình có điều kiện nhưng chưa quan tâm đến con cái nên trẻ vẫn bị suy dinh dưỡng.  

Tỷ lệ trẻ SDD tại xã Liên Hòa ở mức thấp hơn so với các xã khác thuộc vùng 135. Có được kết quả đó là do sự chung tay, góp sức của các cấp chính quyền, các tổ chức, đoàn thể xã hội, đặc biệt là công tác truyền thông phòng - chống SDD của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở đã làm thay đổi nhận thức của các bà mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại gia đình.  

          

                                                                                Minh Thủy

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục