(HBĐT) -Nhiệt tình, gần gũi, cần mẫn, tâm huyết là những gì chúng tôi cảm nhận được ở chị Phan Thị Ngọc Tú - UV BCH Công đoàn Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam tại KCN bờ trái sông Đà - một trong những tấm gương tiêu biểu, có thành tích trong phong trào thi đua lao động sáng tạo của tỉnh.


Chị Phan Thị Ngọc Tú kiểm tra dây chuyền máy mài định tâm thấu kính.

Công tác tại Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam từ năm 2004, chị Tú luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, được người lao động tin tưởng và tín nhiệm. Xác định hoạt động công đoàn là góp phần tạo nên sự hài hòa, gắn kết giữa cán bộ, công nhân, lao động, chị đã từng bước cụ thể hóa các phong trào hoạt động thành những việc làm cụ thể, gắn với lợi ích thiết thực của người lao động. Luôn gần gũi, tìm hiểu và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, là cầu nối giữa người lao động với lãnh đạo Công ty. Từ đó, chị xây dựng cho mình một nguyên tắc làm việc gì cũng phải làm đến nơi đến chốn, đặt lợi ích người lao động lên trên hết.

Hơn 10 năm làm việc tại Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam, chị luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thường xuyên học tập nghiệp vụ công tác công đoàn, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Chị tham gia vào phong trào "Nâng cao sáng tạo, nhằm phục vụ sản xuất” do Công ty phát động và tổ chức. Chị đã tham gia với sáng kiến "Tính toán thiết định lại hệ thống cơ và bán tự động của máy gia công nhằm tận dụng phần chưa sử dụng trên bề mặt đá mài định tâm thấu kính” nhằm nâng cao hiệu xuất sử dụng đá mài định tâm thấu kính, đồng thời giảm chi phí sản xuất cho Công ty. Với sự hướng dẫn của các chuyên gia người Nhật cùng kinh nghiệm tích lũy trong quá trình thực tiễn sản xuất trước khi chuyển lên vị trí quản lý công đoạn. Trong sáng kiến, chị đã kết hợp giữa lý thuyết với tính toán trong thực tế gia công và phát hiện không phải tất cả các chủng loại thấu kính đều có thể sử dụng hết hiệu năng của viên đá mài định tâm, có những chủng loại thấu kính chỉ sử dụng hết 1/3 hoặc 2/3 hiệu năng của viên đá mài định tâm. Tuy nhiên, những viên đá mài chưa sử dụng hết hiệu năng đó không được sử dụng cho mục đích gia công định tâm chủng loại thấu kính khác, điều này rất lãng phí. Với suy nghĩ đó, chị đã đo đạc phần tiếp xúc giữa đá mài và thấu kính trong quá trình gia công định tâm cũng như tính toán phương pháp lắp đặt, điều chỉnh hệ thống cơ thiết định thông số của hệ thống tự động. Kết quả thu được là phần hiệu năng còn dư của đá mài định tâm hoàn toàn có thể tái sử dụng tùy theo chủng loại thấu kính. Từ kết quả sáng kiến của chị đã nâng cao được năng suất lao động và tiết kiệm cho Công ty trên 260 triệu đồng. Ngoài ra, với sáng kiến của chị Tú còn góp phần nâng cao nhận thức của người gia công, đồng thời giúp công nhân đảm nhiệm nâng cao tay nghề khi tiến hành lắp đặt, chỉnh sửa, tính toán độ chính xác trong gia công định tâm thấu kính.

Tích cực học hỏi và luôn tìm tòi các vấn đề liên quan đến năng suất lao động, hoạt động công đoàn, nắm rõ các nội dung, văn bản liên quan để khen thưởng đúng người, đúng lúc đã tạo tinh thần phấn khởi trong đơn vị, động viên công nhân lao động tích cực tham gia phong trào nhiều hơn. Qua đó, trong những năm qua, Công đoàn Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam liên tục nhận được bằng khen của Công đoàn cấp trên, là Công đoàn cơ sở vững mạnh nhiều năm liền. Bản thân chị Tú nhiều năm liền là lao động tiên tiến, được nhận bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015 và sáng kiến của chị đã đoạt giải ba hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hòa Bình cùng nhiều giấy khen, bằng khen của Công đoàn các cấp.

                                                                                  Minh Dũng

Các tin khác


Gặp thanh niên Mường Bi được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cái tên Bùi Văn Tường giờ đây không còn xa lạ với nhiều thanh niên và người dân xã Thanh Hối (Tân Lạc). Lập nghiệp tại quê hương với mô hình "Vườn ươm giống cây trồng”, đến nay Bùi Văn Tường đã là Giám đốc của HTX Sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 0789, xóm Sung, xã Thanh Hối. Thành công từ khát vọng khởi nghiệp tại mảnh đất quê hương, ý chí và nghị lực của anh đã góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thế hệ trẻ tại địa phương.

Gặp gỡ những điển hình lao động sáng tạo

Tuy khác nhau về tuổi đời, tuổi nghề và trình độ học vấn… nhưng đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh nhà đều có điểm chung là tinh thần hăng say thi đua lao động sản xuất. Những ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời khẳng định CNVCLĐ là lực lượng tiên phong trong phát triển KT - XH địa phương.

Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục