(HBĐT) - Về thôn Lội Mương, xã Văn Sơn (Lạc Sơn) hỏi đến anh Bùi Văn Yêm ai cũng biết. Không chỉ là Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã nhiệt tình giúp đỡ mọi người, được bà con quý mến, anh còn là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của xã dám nghĩ, dám làm, vươn lên làm giàu chính đáng tại quê hương.

 


Mô hình nuôi gà lai ri và lai chọi của anh Bùi Văn Yêm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Văn Sơn (Lạc Sơn) cho thu nhập khoảng 250 triệu đồng/năm.

Ngôi nhà sàn của anh Bùi Văn Yêm nằm dưới tán dổi cao vút. Qua tìm hiểu được biết, ngôi nhà mới được sửa sang lại nhờ nguồn thu từ mô hình nuôi gà thịt. Mô hình đã giúp anh phát triển kinh tế gia đình, có của ăn của để, tạo việc làm cho nhiều lao động vào những dịp cao điểm như lễ, Tết. 

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Văn Sơn, ngày càng thấy nhiều thanh niên trong làng phải đi đến nơi khác làm ăn, trong tâm thức chàng trai Mường Vang luôn trăn trở vấn đề làm giàu trên  mảnh đất quê hương và tạo việc làm cho nhiều người khác. Năm 2006, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh được giao nhiệm vụ làm Bí thư chi đoàn xóm. Khi đó, anh thử nghiệm chăn nuôi và nấu rượu gạo truyền thống. Tuy nhiên, do còn trẻ chưa có kinh nghiệm nên đã thất bại. 

Từ năm 2011 - 2017, được sự tín nhiệm của người dân, anh Yêm trải qua các vị trí như Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội khuyến học xã. Tháng 7/2017, nhờ sự giúp đỡ của gia đình cùng nguồn vốn tích cóp được trong nhiều năm, anh quyết định khởi nghiệp một lần nữa. Cùng lúc đó, anh được giao làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã. Bên cạnh việc đứng ra làm cầu nối, đưa những hỗ trợ của các mạnh thường quân đến với bà con trong xã, anh ngày đêm tìm tòi, nghiên cứu cách nuôi gà lai chọi theo hướng vừa chăn thả, vừa nuôi công nghiệp. 

Gà là giống vật nuôi nhạy cảm với thời tiết, nhất là thời tiết khắc nghiệt và dễ nhiễm các loại bệnh. Nếu không có kinh nghiệm và kỹ thuật nuôi hợp lý rất dễ mất trắng do gà chết hàng loạt. Theo anh Yêm, sau mỗi lứa gà xuất bán cần  phơi chuồng ít nhất nửa tháng, phun khử khuẩn để diệt hết vi khuẩn và mầm bệnh. Rải một lớp vỏ trấu lên trên trước khi thả gà vào. Gà cần được ăn no, đủ, đúng mới nhanh lớn và chống chọi được các loại bệnh tật.  

Sau nhiều năm kiên trì, đến nay, mô hình kinh tế của gia đình anh Yêm cho thu nhập ổn định. Mỗi năm thuận lợi nuôi 3 lứa gà, sau khi trừ chi phí thu về khoảng 250 triệu đồng/năm. Với diện tích chuồng 200 m2, anh nuôi 1.500 con gà, trong đó, 1.000 con gà lai chọi và 500 con gà lai ri. Anh Yêm chia sẻ: Ban đầu khi quyết định nuôi gà, tôi cũng trăn trở nhiều lắm. Gà thì mình nuôi nhiều năm rồi, nhưng chỉ nuôi ít để phục vụ bữa ăn hàng ngày chứ chưa nuôi phát triển kinh tế. Tuy nhiên, sau khi xuống Hà Nội làm, tôi thấy có nhiều người là chủ trang trại lớn trẻ tuổi hơn khiến tôi càng quyết tâm hơn. Thời gian tới, tôi dự định quy hoạch diện tích vườn của gia đình để xây mở rộng chuồng khoảng 600 m2. Đồng thời, nghiên cứu tìm thêm đầu ra cho sản phẩm.  

Đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Văn Sơn cho biết: Đồng chí Bùi Văn Yêm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, tận tâm, sâu sát, tìm hiểu những khó khăn của bà con để có đề xuất hỗ trợ kịp thời và là một trong những gương sáng trong phát triển kinh tế, được đánh giá cao, nhiều lần được UBND huyện Lạc Sơn biểu dương, khen thưởng. Không chỉ làm giàu, đồng chí còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm làm giàu cho nhiều hộ để cùng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Khánh Linh


Các tin khác


Gặp thanh niên Mường Bi được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cái tên Bùi Văn Tường giờ đây không còn xa lạ với nhiều thanh niên và người dân xã Thanh Hối (Tân Lạc). Lập nghiệp tại quê hương với mô hình "Vườn ươm giống cây trồng”, đến nay Bùi Văn Tường đã là Giám đốc của HTX Sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 0789, xóm Sung, xã Thanh Hối. Thành công từ khát vọng khởi nghiệp tại mảnh đất quê hương, ý chí và nghị lực của anh đã góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thế hệ trẻ tại địa phương.

Gặp gỡ những điển hình lao động sáng tạo

Tuy khác nhau về tuổi đời, tuổi nghề và trình độ học vấn… nhưng đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh nhà đều có điểm chung là tinh thần hăng say thi đua lao động sản xuất. Những ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời khẳng định CNVCLĐ là lực lượng tiên phong trong phát triển KT - XH địa phương.

Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục