(HBĐT) - Theo quan niệm dân gian, hổ tượng trưng cho sức mạnh thiêng liêng diệt trừ được ma quỷ, biểu tượng của sự hùng cường, có sức mạnh vô song. Người xưa tin rằng có người tuổi Dần trong nhà thì không sợ gì trộm cắp, hỏa hoạn và những kẻ có tà ý.


Anh Đinh Minh Tâm, Phó Bí thư Đoàn xã An Bình (Lạc Thủy) chuẩn bị hỗ trợ phun khử khuẩn tại các điểm trườngtrên địa bàn.

Người sinh năm Dần có sức mạnh và sự quyết liệt giống như con giáp mà họ mang tên. Lòng can đảm khiến họ rất được tôn trọng. Và cho dù ở công tác ở vị trí, lĩnh vực nào, họ vẫn luôn tràn đầy sự nhiệt huyết với mong muốn mang lại sự ấm no, hạnh phúc cho bản thân, gia đình và đóng góp công sức của mình vào dòng chảy KT-XH. 

Những ngày cuối năm, công việc bộn bề cộng thêm tình hình dịch Covid-19 diễn biến khó lường khiến Trung tá Hoàng Thị Kim Anh, Phó trưởng Công an thị trấn Bo (Kim Bôi) cùng đồng đội không có mấy thời gian rảnh. Sinh năm 1974 (Giáp Dần) trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, nối nghiệp hai cụ thân sinh, chị cũng trở thành một chiến sỹ Công an nhân dân từ năm 1994. Chồng chị - Đại tá Phạm Văn Thắng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 139 (Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc) thường xuyên công tác xa nhà, mặc dù công việc bận rộn nhưng chị luôn vẹn tròn việc chăm lo cho các con và gia đình hai bên nội ngoại. Chị chia sẻ: Đối với tôi, khi cả hai vợ chồng đều công tác trong lực lượng vũ trang, cùng làm nhiệm vụ phụng sự cho Tổ quốc và Nhân dân là một điều may mắn. Nhưng cũng là nỗi vất vả cho các con khi bố mẹ thường xuyên vắng nhà. Nhất là thời gian tôi công tác tại Đội thi hành án hình sự (Công an huyện Kim Bôi), có những đêm đông trời mưa phùn gió bấc, ngay sau khi nhận được cuộc gọi của đồng đội, cho dù là 12h đêm hay 1h sáng tôi vẫn sẵn sàng có mặt tại cơ quan để nhận nhiệm vụ. Hay đầu năm 2020, khi về công tác tại Công an thị trấn Bo, cũng là lúc dịch Covid-19 xuất hiện và ngày càng phức tạp, tôi cùng đồng đội luôn trong tâm thế sẵn sàng để hỗ trợ cán bộ y tế khoanh vùng, truy vết các trường hợp có liên quan, đồng thời đảm bảo ANTT khu vực phụ trách.

Cũng sinh năm Dần 1986 (Bính Dần) tại vùng quê An Bình (Lạc Thủy) khi ấy còn nhiều gian khó. Sau rất nhiều cố gắng, nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, đến nay, anh Đinh Minh Tâm, Phó Bí thư Đoàn xã An Bình đã trở thành ông chủ của một xưởng chế biến gỗ với thu nhập trên 600 triệu đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho từ 15 - 20 công nhân với thu nhập bình quân 4 - 5 triệu đồng/ người/tháng. Anh cũng là một đảng viên trẻ khởi nghiệp thành công của địa phương. Anh Tâm chia sẻ: Trước đây, do đường sá đi lại khó khăn và thiếu kinh nghiệm thực tế, tôi đã có lần thất bại trong làm kinh tế. Nhưng với quyết tâm, tôi đầu tư thêm máy móc, thiết bị hiện đại, tìm tòi, học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước. Những cố gắng của tôi và gia đình đã được đền đáp, xưởng bóc váng keo hiện hoạt động ổn định. 

Đối với những người tuổi Dần, cho dù già hay trẻ, với tính cách mạnh mẽ, kiên định, họ luôn nỗ lực hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Trong đó phải kể đến những người cựu chiến binh sinh năm 1950 (Canh Dần) như ông Phạm Công Đinh, hiện sinh sống tại xóm Hải Phong, xã Bắc Phong (Cao Phong). Những năm tháng tuổi trẻ ông đã sống và chiến đấu vì bình yên của Tổ quốc, đến nay, khi trở về quê hương, ông vẫn giữ những phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", trở thành tấm gương sáng khi vừa nhiệt tình tham gia các hoạt động của địa phương, vừa cùng gia đình phát triển kinh tế. 

Một mùa xuân mới lại về, chia tay Tân Sửu để đến với Nhâm Dần, năm con giáp của những người thuộc tuổi "chúa sơn lâm”. Năm mới với nhiều hy vọng mới, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều may mắn, an lành cho những người tuổi Dần nói riêng và tất cả mọi người.

Khánh Linh (TTV)

Các tin khác


Gặp thanh niên Mường Bi được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cái tên Bùi Văn Tường giờ đây không còn xa lạ với nhiều thanh niên và người dân xã Thanh Hối (Tân Lạc). Lập nghiệp tại quê hương với mô hình "Vườn ươm giống cây trồng”, đến nay Bùi Văn Tường đã là Giám đốc của HTX Sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 0789, xóm Sung, xã Thanh Hối. Thành công từ khát vọng khởi nghiệp tại mảnh đất quê hương, ý chí và nghị lực của anh đã góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thế hệ trẻ tại địa phương.

Gặp gỡ những điển hình lao động sáng tạo

Tuy khác nhau về tuổi đời, tuổi nghề và trình độ học vấn… nhưng đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh nhà đều có điểm chung là tinh thần hăng say thi đua lao động sản xuất. Những ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời khẳng định CNVCLĐ là lực lượng tiên phong trong phát triển KT - XH địa phương.

Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục