(HBĐT) - Từng là một trong những tỷ phú ở thủ phủ cam Cao Phong, ông Đặng Văn Chính, khu 5, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) thu gọn quy mô trồng trọt, tập trung chuyển sang chăn nuôi vỗ béo đàn đại gia súc. Hiệu quả của hướng đi mới đang được khẳng định với việc xây dựng một trang trại hàng trăm con trâu, bò, đầu ra sản phẩm ổn định.


Ông Đặng Văn Chính, khu 5, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) chủ động nguồn thức ăn tại chỗ cho đàn gia súc lớn. 

Trang trại rộng gần 5 ha nằm tách biệt với khu dân cư được ông Chính tập trung chuyên canh cây có múi đã nhiều năm. Mấy năm nay, thị trường cây ăn quả này không còn được như trước do nhiều người dân mở rộng vùng trồng, thêm vào đó là ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh khiến đầu ra khó hơn. Từ chỗ thu lãi tiền tỷ mỗi năm, niên vụ cam 2019 - 2020, lợi nhuận thu được từ cây có múi của gia đình ông giảm còn 250 triệu đồng.

Với quyết tâm không để kinh tế thụt lùi, được Hội Nông dân thị trấn tạo điều kiện học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các hộ làm kinh tế giỏi, theo học các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, ông Chính mạnh dạn áp dụng kỹ thuật mới, tiên tiến cho cây cam. Hiện nay, toàn bộ diện tích 3,6 ha cam được ông trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, không sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc hóa học mà chủ yếu dùng phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học; diệt trừ sâu, bướm bằng phương pháp thủ công như đặt bẫy, bả bằng các loại vật liệu tận dụng và các loại hoa quả sẵn có để dẫn dụ. Mô hình vườn cây có múi của gia đình ông chủ yếu là cam đường Canh và cam CS1 (lòng vàng). Với việc áp dụng tiêu chuẩn VietGAP và canh tác theo hướng hữu cơ, diện tích cam cho năng suất cao, mẫu mã đẹp, giá bán cao hơn.

Đặc biệt, từ cuối năm 2020, ông mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi trâu, bò vỗ béo. Ngoài ra, trang trại còn nuôi thêm đà điểu, lợn bản địa và gà, vịt. Để đầu tư chăn nuôi quy mô lớn, ông quy hoạch, phá bỏ một phần diện tích cam chu kỳ cuối và toàn bộ khu vực đất trống sản xuất chuyển sang trồng cỏ voi. Ngoài hơn 1 ha trồng cỏ, ông thuê nhân công lấy thêm nguồn thức ăn tự nhiên, mua bổ sung các loại bã đậu, bỗng rượu cho gia súc. Chất thải chăn nuôi được tận dụng hợp lý làm nguồn phân bón cho cây ăn quả, chuồng trại dọn rửa sạch sẽ, thường xuyên.

Ông Chính chia sẻ, khi chuyển sang chăn nuôi xác định sẽ vất vả hơn, đổi lại, ông tìm được hướng đi phát triển kinh tế song song mà vẫn bổ trợ cho trồng trọt. Không chỉ bỏ vốn đầu tư hàng tỷ đồng, ông còn tìm đến thị trường các tỉnh Nghệ An, Phú Thọ để gom gia súc về nuôi vỗ béo. Bình quân 4 tháng ông xuất bán 1 lứa trâu, bò. Thị trường thương phẩm này liên tiếp mấy năm gần đây ổn định cả về giá cả và sức tiêu thụ. Với cách chuyển hướng chăn nuôi năng động, ông thuận lợi tìm được đầu ra sản phẩm. Tư thương ở các tỉnh miền xuôi, nhiều nhất là Phú Thọ thường đặt thu mua số lượng lớn.

Hiện tại, bên cạnh diện tích cây có múi, trang trại chăn nuôi của gia đình ông Chính nuôi 115 con trâu, bò, 15 con đà điểu, hơn 20 con lợn bản địa và hàng trăm con gia cầm. Doanh thu năm 2021 đạt 1,4 tỷ đồng, trừ chi phí thu về lợi nhuận 700 triệu đồng. Nhờ thành công từ mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi dịch vụ, ông đã hỗ trợ về kỹ thuật, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho trên 50 lượt hộ/năm, giúp đỡ, tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động với thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng. Ông vinh dự được chọn là điển hình thi đua yêu nước tiêu biểu của huyện, nhiều năm liền là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, đạt danh hiệu hộ nông dân tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh năm 2021. 

Bùi Minh

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục