UBND TP Hải Phòng đã trình bày và xin ý kiến về chủ trương chấm dứt việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống trình diễn nhạc nước gần 200 tỉ đồng.

UBND TP Hải Phòng đề xuất thảo bỏ công trình nhạc nước gần 200 tỉ đồng dưới lòng hồ Tam Bạc gây bức xúc cho người dân địa phương lâu nay - Ảnh: Tiến Thắng

Vụ việc này được đưa ra tại phiên họp đầu tiên của kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hải Phòng khóa XV, diễn ra ngày 6-12.

Theo UBND TP, dự án đầu tư xây dựng công trình nhạc nước tại lòng hồ Tam Bạc được triển khai từ tháng 12-2014, có tổng mức đầu tư được phê duyệt là 194,96 tỉ đồng.

Quá trình triển khai dự án, UBND TP đã cấp kinh phí cho dự án là 90,8 tỉ đồng, trong đó chủ đầu tư đã chi tạm ứng theo hợp đồng cho phía công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm 88,5 tỉ đồng/179,83 tỉ đồng. (chiếm 49% giá trị hợp đồng).

Công ty Sơn Lâm đã thi công và cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình và đã đưa vào vận hành phục vụ kỉ niệm 60 năm ngày Hải Phòng giải phóng, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV...

Sau một thời gian vận hành, dự án được Ủy ban kiểm tra trung ương kiểm tra và có kết luận, trong đó xác định một số lãnh đạo UBND TP (tại thời kỳ thực hiện dự án) có các sai phạm, khuyết điểm nên đã yêu cầu xử lý bằng hình thức kỉ luật cảnh cáo, khiển trách.

Lãnh đạo UBND TP cũng xác định công trình này bộc lộ nhiều bất cập như: đặt ở vị trí không phù hợp, không đảm bảo mỹ quan đô thị, hiệu quả khai thác thấp, chưa thu hút được đông đảo nhân dân và du khách, lượng người đến xem trình diễn nhạc nước ngày càng giảm, hoạt động của công trình ảnh hưởng không tốt tới môi trường sống của khu vực lân cận gây bức xúc cho người dân.

Theo quy định của hợp đồng kinh tế, nếu tiếp tục thực hiện dự án thì ngân sách TP phải thanh toán tiếp cho nhà thầu thi công trên 100 tỉ đồng. Ngoài ra còn phải đầu tư thêm từ ngân sách mới có thể đảm bảo được việc quản lý, vận hành, bảo dưỡng công trình.Trước thực trạng trên, UBND TP Hải Phòng đã tổ chức thương thảo với công ty Sơn Lâm (nhà thầu thi công) và hai bên đã thống nhất chấm dứt thực hiện dự án, TP không thu hồi lại khoản kinh phí đã ứng cho nhà thầu (88,5 tỉ đồng), nhà thầu có trách nhiệm tháo dỡ và di chuyển công trình ra khỏi lòng hồ Tam Bạc.

Bên cạnh đó, nhà thầu cũng chia sẻ với TP, không yêu cầu thanh toán số tiền còn lại theo hợp đồng và cam kết không có ý kiến gì khác.

Để giải quyết vấn đề này, Ban cán sự Đảng UBND TP cũng đã báo cáo lên Thường vụ Thành ủy để tiếp tục báo cáo về Ủy ban kiểm tra trung ương xin ý kiến chấp thuận.

 

                                                                                 TheoTuoitre

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục