(HBĐT) - Được sáp nhập vào cuối năm 2014 từ Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Kỳ Sơn đã đi vào hoạt động ổn định, đóng góp vào kết quả công tác đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn.

 

Lãnh đạo Trung tâm giáo dục nghề nghiệp huyện Kỳ Sơn trao chứng nhận nghề trồng cỏ cho lao động nông thôn xã Dân Hòa.

 

Đồng chí Bùi Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Kỳ Sơn chia sẻ: Hàng năm, Trung tâm đều cử cán bộ, giáo viên phụ trách địa bàn, phối hợp với các Trung tâm học tập cộng đồng, các ban, ngành, UBND xã, thị trấn rà soát nhu cầu học nghề của người dân để làm cơ sở xây dựng kế hoạch tuyển sinh sát với thực tế. Căn cứ vào nguồn vốn được phân bổ và kế hoạch dạy nghề từng năm, Trung tâm có văn bản thông báo tuyển sinh gửi xuống các xã, thị trấn. Để nâng cao chất lượng công tác dạy nghề, Trung tâm quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ với 7 giáo viên cơ hữu đều đạt chuẩn. Chú trọng tuyên truyền những chế độ, chính sách ưu đãi của Chính phủ tới người dân trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, từ đó nâng cao nhận thức cho người dân trong việc học nghề và làm nghề sao cho hiệu quả. Từng bước chuyển dịch cơ cấy cây trồng, vật nuôi đem lại năng suất, chất lượng cao. Bên cạnh đó, Trung tâm coi trọng gắn đào tạo nghề cho lao động nông thôn với giới thiệu việc làm theo nhu cầu của địa phương, doanh nghiệp. Tiêu biểu trong năm 2015 mở lớp chế biến rau quả sấy khô cho 20 học viên tại xã Phú Minh. Sau học nghề, 100% học viên đã được nhận vào làm việc tại Công ty San Nam với mức lương trung bình từ 3- 5 triệu đồng/người/ tháng. Năm 2016, Trung tâm đã mở được 5 lớp dạy nghề, với 122 học viên tham gia, tổng kinh phí thực hiện trên 203 triệu đồng. Trong đó tập trung vào các ngành, nghề: nuôi gà thả vườn, trồng cỏ, sửa chữa máy nông nghiệp và chổi chít.  

Đồng chí Nguyễn Thị Bằng, Phó trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Sơn cho biết: Thời gian qua, ngoài Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện, công tác đào tạo nghề còn được sự quan tâm của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện tổ chức các lớp dạy nghề cho hội viên và người dân. Năm 2016, huyện đã rà soát nhu cầu học nghề, đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn. Trong năm, Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với Phòng NN&PTNT báo cáo thực trạng công tác đào tạo nghề nông nghiệp giai đoạn 2011- 2016 và xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2017- 2020. Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trong và ngoài huyện mở nhiều lớp chuyển giao KH-KT về trồng trọt, chăn nuôi, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tuyển dụng lao động cho các đơn vị trên địa bàn. Năm 2016, huyện ước tuyển mới dạy nghề được 175 lao động; đào tạo nghề cho gần 300 lao động nông thôn; 50 thanh niên dân tộc và 10 lao động bị thu hồi đất. Qua các chương trình đào tạo nghề đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn huyện lên 41%, lao động qua đào tạo nghề đạt 22%.  

Theo đồng chí Nguyễn Thị Bằng, trong thời gian tới, huyện tiếp tục chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Đối với lao động ở ngành nông nghiệp, tập trung đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật để có năng suất cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên. Cùng với đó, huyện có chủ trương nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về đào tạo nghề, chú trọng hình thức đào tạo nghề theo dự án, đơn đặt hàng của các đơn vị, doanh nghiệp, nghề truyền thống, nghề người lao động nông thôn dễ tiếp cận.

 

                                                                  Hương Lan

 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục