(HBĐT) - Trao đổi với chúng tôi về công tác chăm lo Tết cho người nghèo, đồng chí Nguyễn Đức Tuyên, Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội (Sở LĐ-TB&XH) khẳng định: Trong những năm qua, công tác chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị quan tâm.

 

Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, UBND tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí cho 25.553 hộ nghèo ăn tết với định mức 300.000 đồng/hộ, tổng kinh phí trên 7,6 tỷ đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phát động và tổ chức thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2016 được các cấp Hội, đông đảo cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên, tình nguyện viên hưởng ứng, tham gia tích cực, thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức, đoàn thể và nhân dân tạo phong trào tương thân, tương ái rộng lớn chăm lo cho người nghèo. Thông qua Tỉnh Hội, Hội CTĐ vận động hỗ trợ 10.418 suất quà cho hộ nghèo và hộ nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá 3.280 triệu đồng. MTTQ tỉnh cũng trích từ quỹ Ngày vì người nghèo, tiếp nhận từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tặng 1.260 suất quà cho các hộ nghèo, đối tượng xã hội với tổng trị giá 600 triệu đồng. UBND các huyện, thành phố trích từ nguồn ngân sách địa phương tặng 2.698 suất quà, trị giá 398 triệu đồng. Ngoài ra, tiếp nhận quà từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (thông qua UBND huyện, thành phố) được 6.396 suất với tổng trị giá 2.669 triệu đồng. Toàn tỉnh có 988 hộ nghèo được trợ cấp 34.370 kg gạo để ổn định cuộc sống trong dịp Tết Bính Thân và tháng giáp hạt…

 

Lãnh đạo BCĐ Tây Bắc,  huyện Tân Lạc tặng quà các hộ  chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Gia Mô nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Ảnh: T.S

 

Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 đang đến gần. Đây cũng là lúc cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp triển khai những hoạt động, việc làm thiết thực chia sẻ, giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách cả về vật chất và tinh thần, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Ngày 24/11/2016, Bộ LĐ-TB&XH có Công văn số 4714/LĐTBH-BTXH về việc trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó nêu rõ, năm 2016, thiên tai có nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân. Để góp phần ổn định đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và giáp hạt năm 2017, bảo đảm không người dân nào bị đói, không có Tết…

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ LĐ-TB&XH và UBND tỉnh, ngày 9/12/2016, Sở LĐ-TB&XH có Công văn số 1292/LĐTBH-BTXH về việc trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán năm 2017 gửi UBND các huyện, thành phố. Theo đó, để góp phần ổn định đời sống nhân dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và giáp hạt năm 2017, Sở LĐ-TB&XH đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung: Rà soát, tổng hợp số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và giáp hạt năm 2017, chủ động sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng thiếu đói, không để trường hợp nào bị thiếu lương thực trong dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt. Trường hợp các đối tượng cần hỗ trợ lớn, ngân sách địa phương không đủ khả năng hỗ trợ, UBND huyện, thành phố có văn bản gửi liên Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính để tổng hợp trình UBND tỉnh hỗ trợ hoặc báo cáo Trung ương xem xét hỗ trợ. Chủ động xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội trong dịp Tết Nguyên đán, vận động các tổ chức, cá nhân và bố trí ngân sách địa phương chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo ai cũng có Tết, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm. Thực hiện kịp thời việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định hiện hành. Ngày 29/12/2016, Sở LĐ-TB&XH có Tờ trình số 156/TTr-LĐTBH về việc hỗ trợ kinh phí cho người nghèo đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Theo đó, căn cứ kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 đã được UBND các huyện, thành phố phê duyệt, Sở LĐ-TB&XH đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ cho mỗi hộ nghèo 300.000 đồng. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh có 20,94%, tương đương với 44.112 hộ nghèo, tổng kinh phí trên 13,2 tỷ đồng.

 

Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Đức Tuyên, để việc hỗ trợ hộ nghèo vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm có ý nghĩa thiết thực, hạn chế hỗ trợ người nghèo bằng hình thức “cho không”, khuyến khích các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào chính sách của Nhà nước, Sở LĐ-TB&XH cũng đề nghị: Từ năm 2018, việc hỗ trợ người nghèo đón Tết Nguyên đán hàng năm đề nghị UBND tỉnh chỉ hỗ trợ kinh phí cho những hộ nghèo có khó khăn về thu nhập, cụ thể như: Đối tượng là những hộ nghèo có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng trở xuống, tương đương hộ có mức điểm từ đủ 90 điểm trở xuống (ở khu vực nông thôn); từ 700.000 đồng/hộ/tháng trở xuống, tương đương hộ có mức điểm từ đủ 110 điểm trở xuống (ở khu vực thành thị). Mức hỗ trợ căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách hàng năm.

 

                                                                  Hương Lan

 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục