(HBĐT) - Với nhân dân các xã vùng cao Tân Lạc, ký ức đợt rét đậm, rét hại hồi đầu năm 2016 vẫn chưa phai nhạt khi trên địa bàn có tới 20 con trâu, bò chết rét. Bà con vùng cao quanh năm chỉ biết chăn nuôi, cấy trồng, những thiệt hại bất ngờ do thời tiết khiến cuộc sống càng thêm chồng chất khó khăn. Đồng chí Đinh Văn Truyền, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Lũng Vân nhớ lại: “Khi ấy, riêng Lũng Vân có tới 6 con trâu, bò chết rét. Giữa giá lạnh, những giọt nước mắt lăn dài trên má người nông dân. Trâu, bò chết, hoa màu cũng bị tàn phá, những ngày áp Tết mà lòng người tê tái”.

 

Nhằm giúp bà con hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do thời tiết, UB Hội LHTN huyện Tân Lạc chủ động phối hợp cùng các chi đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức 8 buổi tuyên truyền cho 700 nông dân và ĐVTN các xã vùng cao cách phòng - chống rét cho hoa màu, gia súc, gia cầm; biện pháp bảo vệ cây trồng, con giống, cách phòng trừ sâu bệnh vụ đông - xuân. Đồng thời quyên góp được 850 phông bạt, bao tải, bao nilon, vỏ bao xi măng, đóng góp 150 ngày công giúp đỡ các hộ dân che chắn, giữ nhiệt, tránh sương muối chuồng trại cho gia súc, gia cầm.

 

Cùng đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Lũng Vân đến thăm các hộ dân đã từng bị thiệt hại do giá rét, chúng tôi thực sự vui mừng vì sau khi được tập huấn, bà con dường như đã thuộc lòng phương pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi. Bà Bùi Thị Lư, một cư dân của xóm cho biết: “Trong những ngày giá rét phải che phủ mạ, bón bổ sung giữ ấm chân mạ. Lúa và hoa màu không gieo trồng trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Chuồng trại gia súc cần được che chắn, củng cố. Không cho trâu, bò  cày, kéo, phải ăn đủ thức ăn khô và thức ăn tinh…”. Có thể nói, bằng những việc làm thiết thực, thế hệ trẻ của huyện Tân Lạc đã và đang thực sự chung tay hành động vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

 

Thực hiện chương trình tình nguyện mùa đông, UB Hội LHTN huyện Tân Lạc đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung vào 4 chương trình: Đông ấm cho em; Đồng hành cùng nông dân; Vì sức khỏe cộng đồng; tổ chức các hoạt động Xuân tình nguyện nhằm hỗ trợ, chăm lo Tết cho TTN có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo. Sau hơn 2 tháng phát động, đến nay, UB Hội LHTN huyện đã quyên góp và tặng trên 1.000 chiếc quần, áo ấm, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân; trao 38 suất học bổng, trị giá mỗi suất 500.000 đồng; tặng 1.200 khăn ấm, 50 thùng sữa cho học sinh thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện. ủy ban Hội các xã, thị trấn tổ chức vận động quyên góp được 50 thùng mì tôm, 30 kg mì chính, 30 lít dầu ăn, 250 kg gạo, 725 chiếc áo ấm và 20 chăn ấm tặng hộ khó khăn, hộ nghèo trong huyện; khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho 90 hộ gia đình và trẻ em xã Mỹ Hòa, trị giá khoảng 10 triệu đồng... Bên cạnh đó đã phối hợp với Đội sinh viên tình nguyện “Vì trẻ thơ” và các giáo viên tổng phụ trách Đội tổ chức các hoạt động vui chơi, múa hát tập thể, nhảy dân vũ, hát các bài hát dân ca, trò chơi dân gian cho học sinh tại các xã đặc biệt khó khăn: Lũng Vân, Quyết Chiến, Nam Sơn, Phú Cường; tổ chức 5 buổi tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho giáo viên Tổng phụ trách Đội, giáo viên là đoàn viên; tư vấn về dinh dưỡng cho 350 giáo viên và phụ huynh các trường mầm non và tiểu học.

 

Đồng chí Cao Viết Đồng, Phó Bí thư Huyện Đoàn Tân Lạc cho biết: Nhiều năm trở lại đây, mùa đông đã trở thành mùa gắn kết yêu thương, sẻ chia của thanh niên huyện Tân Lạc. Mỗi năm, chương trình đổi mới để phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Nét mới phong trào “Tình nguyện mùa đông” năm nay là các cơ sở Hội  có những hoạt động mũi nhọn, chuyên sâu; lựa chọn đúng, đủ và kịp thời địa bàn cần giúp đỡ; mọi hoạt động tình nguyện bảo đảm đáp ứng nhu cầu bức thiết của người dân. Trong thời gian tới, chúng tôi xúc tiến các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, đồng bào vùng sâu, xa, khó khăn như: thăm hỏi, tặng quà, gói bánh chưng giúp đỡ ngày công lao động tu sửa nhà cửa đón Tết… Hy vọng những sẻ chia của thanh niên sẽ thực sự mang lại mùa đông ấm áp hơn cho nhiều người dân trên địa bàn.

                      

 

                                                                                   H.Y

 

 

 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục